Sức khỏe con sản phụ ung thư phổi đã khá hơn

ANTĐ - Ngày 21-7, bác sĩ Trần Đức Thọ, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức - Bệnh viện K Trung ương cho biết, sau 12 ngày mổ ngồi bắt con, sức khỏe bệnh nhân Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, thành phố Hà Tĩnh - thai phụ bị ung thư phổi giai đoạn cuối xin không điều trị để giữ con) tiến triển rất chậm. Hiện khối ung thư di căn phổi đã lan tràn sang gan, bụng… 

Sức khỏe bệnh nhân rất yếu, không đủ sức để chịu đựng bất cứ can thiệp nào cho việc điều trị ung thư, các bác sĩ chỉ dám tiên lượng hồi sức theo ngày. Cũng theo bác sĩ Trần Đức Thọ, sức khỏe con trai bệnh nhân Trâm (cháu Trần Gấu - hiện đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) tiến triển khá hơn. Hiện nay, cháu không phải thở máy liên tục mà có thể thở thường ngắt quãng.