Sức bật để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới

ANTĐ - Đánh giá về những biện pháp và kết quả đạt được trong năm 2014 của các địa bàn: Mê Linh, Long Biên, Nam Từ Liêm, Ứng Hòa, Hoài Đức; các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP về dự hội nghị triển khai công tác năm 2015 tại các đơn vị nêu trên đã nhận xét: Đây chính là sức bật để từng đơn vị chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2015.

Sức bật để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới ảnh 1Luyện tập, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT các địa bàn

Thể hiện rõ sự quan tâm sâu sát và để động viên tinh thần CBCS lực lượng Công an, đại diện lãnh đạo Quận ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ các quận, huyện, cùng Chủ tịch các phường, xã, thị trấn, đã tham dự hội nghị triển khai công tác năm và đưa ra những nhận xét, yêu cầu quan trọng trong năm công tác 2015.

Dự hội nghị tại CAH Mê Linh, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP đánh giá cao kết quả các mặt công tác của CAH; với tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự đạt trên 82%. Theo đồng chí Phó Giám đốc, kết quả ấy vừa đóng góp quan trọng cho thành tích chung của CATP, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn, đồng thời thể hiện trí tuệ, quyết tâm của CBCS CAH trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu CAH Mê Linh trong năm 2015 tiếp tục phát huy kết quả đạt được; trước mắt thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Ất Mùi 2015 và Đại hội Đảng các cấp… 

Đến dự hội nghị tại CAH Ứng Hòa có Thiếu tướng Phạm Xuân Bình – Phó Giám đốc CATP và ông Lê Hồng Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình biểu dương kết quả công tác năm 2014 của tập thể, cán bộ chỉ huy CAH, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Ứng Hòa đối với lực lượng Công an huyện. Trước nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2015, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đề nghị CAH Ứng Hòa làm tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp bảo vệ an toàn lễ hội Chùa Hương và đảm bảo ANTT để người dân vui đón tết.

Dự hội nghị tại CAQ Nam Từ Liêm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP đánh giá: Dù là quận mới thành lập nhưng CAQ đã nhanh chóng xây dựng, triển khai các nhiệm vụ công tác, có ý nghĩa đột phá. CAQ đã kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đi đôi với điều chỉnh, bố trí cán bộ, trước hết là cán bộ chỉ huy cho phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân, vì nhân dân phục vụ. 

Chúc mừng, biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2014 của CAQ Nam Từ Liêm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đề nghị CAQ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy và CATP về công tác đảm bảo ANTT. Triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về TTATGT, TTĐT…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết của CAQ Long Biên, Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP biểu dương CAQ đã nỗ lực kiềm chế sự gia tăng tội phạm. 

Đại tá Đào Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên chỉ rõ những trọng tâm công tác năm 2015 mà Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên đề ra; và yêu cầu CAQ Long Biên chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn. Trước mắt, thực hiện tốt đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán, và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cũng trong ngày 15-1, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP đã đến dự hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015 tại CAH Hoài Đức. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những thành tích nổi bật của lực lượng CAH trong năm vừa qua và mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò chủ công trên mặt trận đảm bảo ANCT – TTATXH, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của CATP, phục vụ công tác phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức đã định hướng những trọng tâm công tác đối với CAH Ứng Hòa, về công tác tham mưu, các biện pháp kiềm chế tội phạm, kéo giảm hơn nữa TNGT. Cần tăng cường phòng ngừa trọng án, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, các đoàn thể tham gia giữ gìn ANTT.