Nghị án vụ hỏa hoạn tại quận Hoàng Mai:

“Sốc” với đối đáp của kiểm sát viên

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trong các ngày 24, 27 đến 29-2, TAND quận Hoàng Mai đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại đường Nguyễn Tam Trinh (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vào hồi tháng 10-2008.

Các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án

Trước đó, 8h30 ngày 27-10-2008, bất ngờ một đám cháy bùng phát xung quanh 5 căn nhà (số 481, 483, 485, 487 và 489) trên đường Nguyễn Tam Trinh. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản của những ngôi nhà này với trị giá ước tính hàng tỷ đồng.

Sau 4 ngày xét xử, chiều nay (29-2), HĐXX đã kết thúc phần tranh tụng và nghỉ nghị án. Dự kiến 8h30 ngày 6-3 sẽ tuyên án. Điều đáng nói, tại phần tranh luận sáng qua, nhiều luật sư đã đề nghị cần phải thực nghiệm điều tra lại vụ án. Tuy nhiên, giữ quyền công tố tại phiên tòa, kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố theo như cáo trạng của VKS. Đồng thời cho rằng, không cần thiết phải thực nghiệm điều tra và ví vụ án này như một vụ án hiếp dâm(!?). Đối đáp này của kiểm sát viên đã khiến những người có mặt tại phiên tòa không khỏi ngỡ ngàng.

Cuối buổi chiều qua, được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Lê Văn Ngọc đã suy nghĩ rất lâu rồi mới cất lời đề nghị HĐXX xem xét lại nguyên nhân vụ hỏa hoạn và việc truy tố bị cáo. Còn bị cáo Nguyễn Văn Quyền thì cho rằng mình đã thành khẩn khai nhận mong được hưởng lượng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Nguyễn Duy Bộ có lẽ là bị cáo duy nhất trong suốt quá trình xét xử luôn một mực kêu oan.

Ông Bùi Nhật Tân (chủ nhà 481) đường Tam Trinh được xác định là bị hại trong vụ án này nói, phải xác định rõ được vai trò của bị cáo Ngọc trong vụ cháy này như thế nào, nếu như không phải là người trực tiếp tham gia hàn và gây cháy thì vô tội…

Nhiều người theo dõi từ khi vụ án xảy ra và suốt phiên xử này đều cho rằng, vụ án này có quá nhiều rắc rối. Hy vọng HĐXX sẽ có một phán quyết công tâm.