Sở Y tế Hưng Yên vào cuộc vụ 37 trẻ bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu

ANTD.VN - Trưa nay, 17-7, ông Bùi Quang Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên xác nhận, Sở đã cử đoàn thanh tra về xác minh thông tin nhiều trẻ bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại cùng một địa chỉ phòng khám tư ở huyện Khoái Châu.

Sở Y tế Hưng Yên vào cuộc vụ 37 trẻ bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu ảnh 1

Một trẻ ở Khoái Châu (Hưng Yên) đang điều trị sùi mào gà tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Theo số liệu cập nhật mới nhất vừa được Bệnh viện Da liễu Trung ương gửi tới các cơ quan báo chí đầu giờ chiều nay, từ 1-5 đến ngày 15-7, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 39 trẻ ở Hưng Yên vào điều trị sùi mào gà, trong đó riêng huyện Khoái Châu (Hưng Yên) có tới 37 bệnh nhi. Qua khai thác tiền, sử, các bệnh nhân khai báo trước đó đã điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư ở thôn 5, xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu).

Nói về vụ việc này, ông Bùi Quang Chung cho biết, Sở Y tế Hưng Yên đang tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn trẻ trên địa bàn huyện Khoái Châu bị mắc bệnh sùi mào gà như trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã tiến hành xác minh, bước đầu xác định sự việc trên là đúng. Tuy nhiên, số lượng trẻ bị mắc bệnh là bao nhiêu, tình trạng hiện nay như thế nào thì chưa nắm được.

“Sở Y tế Hưng Yên đã cử Đoàn thanh tra về Khoái Châu để làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện cơ sở phòng khám tư chữa hẹp bao quy đầu có vi phạm, chúng tôi cam kết sẽ xử lý nghiêm và công bố trên cơ quan truyền thông” – Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên nói.

Trước đó, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương Lê Hữu Doanh cho biết, số bệnh nhi ở Hưng Yên bị sùi mào gà có phải lây nhiễm hay không thì Bộ Y tế sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Sở Y tế Hưng Yên để xác minh và công bố. Còn qua thực tiễn điều trị các bệnh nhi tại bệnh viện, tuy chưa thể kết luận song có thể đánh giá nguy cơ cao các bệnh nhi này bị sùi mào gà là do quá trình điều trị hẹp bao quy đầu trước đó gây nên.

Như ANTĐ đã đưa tin, từ đầu tháng 5 tính đến 1-7 vừa qua, ít nhất đã có 22 trẻ ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương do sùi mào gà. Các bệnh nhi đều khai báo trước đó đã điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư ở thôn 5, xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Số bệnh nhi vẫn đang tiếp tục tăng lên bởi từ 1-7 đến nay có thêm nhiều bệnh nhân mới nhập viện tại Bệnh viện Da liễu trung ương.

Như ANTĐ đã đưa tin, từ đầu tháng 5 tính đến 1-7 vừa qua, ít nhất đã có 22 trẻ ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương do sùi mào gà. Các bệnh nhi đều khai báo trước đó đã điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư ở thôn 5, xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Số bệnh nhi vẫn đang tiếp tục tăng lên bởi từ 1-7 đến nay có thêm nhiều bệnh nhân mới nhập viện tại Bệnh viện Da liễu trung ương.

Như ANTĐ đã đưa tin, từ đầu tháng 5 tính đến 1-7 vừa qua, ít nhất đã có 22 trẻ ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương do sùi mào gà. Các bệnh nhi đều khai báo trước đó đã điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám tư ở thôn 5, xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Số bệnh nhi vẫn đang tiếp tục tăng lên bởi từ 1-7 đến nay có thêm nhiều bệnh nhân mới nhập viện tại Bệnh viện Da liễu trung ương.