Sinh con muộn giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây tại Mỹ thì những phụ nữ sinh con út sau tuổi 30 giảm được nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 8600 phụ nữ bị ung thư nội mạc tử cung (UTNMTC) và hơn 16.500 phụ nữ không mắc căn bệnh này. Phân tích cho thấy phụ nữ cứ sinh con út muộn 5 năm sau tuổi 30 thì giảm được khoảng 13% nguy cơ UTNMTC.

So với những phụ nữ sinh con út trước tuổi 25 thì nhưng phụ nữ sinh con út khi ở khoảng độ tuổi 30-34, 35-39 và ≥ 40 tuổi giảm tương ứng 17%, 32% và 44% nguy cơ UTNMTC.

UTNMTC xảy ra ở màng trong của tử cung và là một dạng ung thư phụ khoa hay gặp nhất tại Mỹ. Theo ước tính của Hội Ung thư Hoa Kỳ trong năm 2012 sẽ có hơn 47.000 phụ nữ Mỹ có chẩn đoán ung thư tử cung và sẽ có khoảng hơn 8000 người tử vong vì căn bệnh này.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến ngày 23/7 trên tờ American Journal of Epidemiology.