Siêu lừa “đa phương diện”

ANTĐ - Trong các ngày 24 và 25-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo gồm Đinh Thị Yên (SN 1957, trú tại thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Thị Liễu (SN 1974, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bị VKSND TP Hà Nội truy tố cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…

Hai bị cáo Yên và Liễu nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo buộc của cơ quan công tố: Từ năm 2007 đến 2008, Đinh Thị Yên thông báo với Lê Thị Liễu và nhiều người khác rằng, hiện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang tuyển một số học sinh đã tốt nghiệp PTTH vào hệ trung cấp công an, vào công an nghĩa vụ sau đó chuyển làm việc lâu dài và vào các trường của quân đội. Đi đâu Yên cũng “khoe”, chị ta là người đang giữ chức vụ cao trong ngành công an, nên có thể làm thủ tục xét tuyển dễ dàng. Ai có nhu cầu thì nộp hồ sơ và tiền, mỗi suất giá từ 80 đến 120 triệu đồng.

Để lấy lòng tin, Yên đưa cho Liễu và một số người khác bộ hồ sơ gồm: Đơn xin vào ngành công an, lý lịch tự khai (dùng cho tuyển chọn cán bộ công tác trong lực lượng CAND). Sau đó, Yên tổ chức cho bị hại đến bệnh viện 198 - Bộ Công an để khám sức khỏe. Một thời gian sau, Yên còn đưa cho các nạn nhân xem bản photo giấy báo nhập học vào ngày 20-2-2009. Tuy nhiên, Yên thu lại ngay và nói khi nào có thông tin chính thức nhà trường sẽ gửi về địa phương. Khi nhận tiền của các bị hại, Yên viết giấy biên nhận dưới hình thức giấy vay tiền để tránh việc kiện cáo sau này. Bằng thủ đoạn trên, Đinh Thị Yên đã nhận và chiếm đoạt tiền của 10 bị hại với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Cơ quan CSĐT cũng làm rõ, Yên còn có hành vi giả mạo làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Yên lừa phỉnh: Thời gian làm việc là 3 năm, mỗi người muốn đi phải nộp cho Yên từ 8.000 đến 12.000USD và cam kết sau 3 tháng sẽ hoàn tất thủ tục xuất cảnh. Yên đưa cho bị hại các tài liệu giả gồm: Giấy phép lao động, bản cam kết tự nguyện có đóng dấu của Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH và 1 tiêu chuẩn hợp đồng lao động bằng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, Quyết định của Tổng công ty Dầu khí và hóa chất Đồng Nai PUJICO - PSJ về việc nhất trí tuyển chọn người lao động sang nhà máy tại Hàn Quốc làm việc.

Tin tưởng, nhiều bị hại đã nộp tiền cho Yên. Sau khi thu tiền của người lao động nhưng không thực hiện được việc đưa họ đi lao động tại Hàn Quốc, Yên không trả lại tiền cho họ và bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại gần 1 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Yên còn giả mạo làm thủ tục cấp vốn cho các dự án; hứa hẹn can thiệp với cơ quan điều tra để tạm tha đối tượng; giả mạo giải quyết tranh chấp dân sự để chiếm đoạt tiền của bị hại với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Đối với Lê Thị Liễu, sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt giam Đinh Thị Yên, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo Liễu có hành vi nhận tiền và hồ sơ của họ, hứa xin cho con, em họ vào học tại các trường của Bộ Công an và Quân đội… nhưng sau đó không thực hiện đúng theo cam kết. Tổng số tiền hiện Liễu còn chiếm đoạt của hàng chục bị hại gần 1 tỷ đồng.

Chiều qua 25-11, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt mức án tù chung thân đối với bị cáo Đinh Thị Yên và 14 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Liễu. Ngoài ra, hai bị cáo này phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ đã chiếm đoạt của các bị hại theo quy định của pháp luật.