Đề nghị xử phạt hành chính ông Đặng Hoàng Giang, liên quan đến phát ngôn về Nhã Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho rằng hành vi của ông Đặng Hoàng Giang tuy có dấu hiệu của tội phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức nhưng chưa đến mức xử lý về hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội vừa có văn bản trả lời Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam thông báo kết quả giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" của ông Đặng Hoàng Giang mà đơn vị này đã có đơn tố giác trước đó.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định, hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân "Giang Dang" của ông Đặng Hoàng Giang (quốc tịch Áo, trú tại Hà Nội) tuy có dấu hiệu của tội phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức quy định tại Điều 331 - Bộ luật Hình sự, nhưng xét thấy chưa đến mức xử lý về hình sự, cần xem xét xử lý bằng các hình thức khác.

Ngày 26-6-2025, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên và có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xử lý về hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang; đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội xử lý theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, tháng 4-2024, mạng xã hội xuất hiện các bài viết của ông Đặng Hoàng Giang cáo buộc ông Nguyễn Nhật Anh, khi đó là Tổng Giám đốc Nhã Nam, có hành vi quấy rối tình dục cấp dưới. Ông Nguyễn Nhật Anh phải tạm thôi chức Tổng Giám đốc Nhã Nam.

Tháng 6-2024, cả ông Nguyễn Nhật Anh và Công ty Nhã Nam đều có văn bản gửi CATP Hà Nội tố cáo ông Đặng Hoàng Giang tội vu khống, làm nhục người khác và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.