Sẽ không có vùng cấm

ANTĐ - Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng tới 6,4% so với cùng kỳ năm 2011, nhưng cả năm dự kiến lạm phát vẫn trong ngưỡng mục tiêu đề ra vào khoảng 8%. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định như vậy tại cuộc họp báo về phiên họp thường kỳ tháng 9 của Chính phủ. Chính phủ đã nghiêm túc xem xét việc CPI tăng cao có vấn đề gì trong chính sách, có liên quan gì đến thống kê và có lo ngại lạm phát cao quay trở lại không?

Ông Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết Chính phủ đã bàn bạc rất kỹ và khẳng định rằng, việc kiềm chế lạm phát vẫn là ưu tiên không chỉ năm nay mà cả sang năm để kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định hơn. Việc tăng giá tháng 9 chủ yếu do một số mặt hàng tăng giá dồn dập, còn việc điều hành tiền tệ vẫn theo lộ trình được kiểm soát chặt chẽ, để đảm bảo duy trì lạm phát như mục tiêu đề ra.

Một số chuyên gia ngân hàng bày tỏ lo ngại lạm phát sẽ quay đầu trở lại do các chính sách nới lỏng tiền tệ được áp dụng. Vì vậy cần thận trọng với ý định muốn đẩy tăng trưởng tín dụng trong ba tháng cuối năm, sau khi đã giữ ở mức thấp ổn định từ đầu năm. Lúc này đây phải có biện pháp kiềm chế lạm phát chứ không thể thả lỏng được. Theo đó, cách thức kiềm chế là sử dụng “công cụ” tín dụng. Phải giảm tăng trưởng tín dụng chứ không thể kiềm chế được nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân những tháng cuối năm. Khuyến nghị này là do lo ngại trước một số ý kiến muốn đẩy tăng trưởng tín dụng sau những tháng đầu năm tăng thấp.

Vụ trưởng Vụ Thống kê giá nhận định, vật giá được cho là có nguy cơ tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm. Nếu mức tăng duy trì ở 1,5% trong ba tháng tới thì đến tháng 12 chỉ số CPI sẽ tăng tới 9,93%. Một ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, dưới góc nhìn bao quát bối cảnh hiện nay, thì cho rằng quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng có một số điểm không ổn. Tuy đồng tình với chủ trương không để xảy ra đổ vỡ ngân hàng, song nếu tiếp tục công bố là không để ai mất tiền gửi ngân hàng thì chẳng khác gì đã dung túng cho các ngân hàng thương mại bắt nền kinh tế làm “con tin”. Trong quá trình sắp xếp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tức là làm trong sạch đồng tiền, dứt khoát cần phải xử lý những nhóm lợi ích “đục nước béo cò”, thâu tóm ngân hàng.

Điều lo ngại này đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, Chính phủ đang thực thi các giải pháp sắp xếp ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, gắn với xử lý nghiêm những vi phạm như hành vi thâu tóm, lũng đoạn ngân hàng. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông báo chính thức việc khởi tố một số nguyên lãnh đạo Ngân hàng ACB về tội “Cố ý làm trái”. Đây chính là một hoạt động nằm trong kế hoạch lành mạnh hóa hệ thông ngân hàng.

Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là các ngân hàng, cơ quan bảo vệ pháp luật phải làm nghiêm không có vùng cấm, nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, làm cho lĩnh vực tài chính-ngân hàng lành mạnh, vững chắc. Sắp tới có thể sẽ có ngân hàng yếu kém bị xem xét, xử lý. Ông Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định lại là “sẽ không có vùng cấm”.