Sẽ đề nghị Công an vào cuộc làm rõ vụ C.P bị tố trà trộn lợn bệnh bán ra thị trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, sẽ xử lý đến cùng, không bao giờ để 'con sâu làm rầu nồi canh'. Nếu không làm được, Bộ sẽ đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an phối hợp, vào cuộc điều tra làm rõ việc Công ty C.P Việt Nam bị tố trà trộn lợn bệnh bán ra thị trường.

Chưa nhận được biên bản xử lý lợn bệnh của C.P

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra sáng nay 3/6, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kết quả kiểm tra thông tin người dân tố Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trà trộn lợn bệnh để đưa ra thị trường.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, sau khi nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, đơn vị đã yêu cầu Công ty C.P. Việt Nam báo cáo, giải trình rõ thông tin mà khoản Facebook đưa ra.

Bà Thủy cho biết theo phản ánh của tài khoản Facebook, sự việc xảy ra năm 2022 tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang.

Theo như báo cáo, hiện nay, cơ quan liên quan đã kiểm tra hồ sơ, khi có hai thân thịt (có bệnh) như vậy thì cơ sở giết mổ có đề nghị xin xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng cho cá ăn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cho biết, sẽ làm đến cùng, mời Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ C.P bị tố trà trộn lợn bệnh bán ra thị trường

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cho biết, sẽ làm đến cùng, mời Bộ Công an vào cuộc làm rõ vụ C.P bị tố trà trộn lợn bệnh bán ra thị trường

"Tuy nhiên, hiện nay, Cục nhận được báo cáo là chưa có biên bản xử lý. Hiện, cơ quan chức năng đang đề nghị cơ sở giết mổ này làm rõ và cung cấp đầy đủ hồ sơ của việc xử lý hai thân thịt có hiện tượng mắc bệnh như vậy" - bà Thủy nói.

Bà Thủy cũng cho biết, Cục Thú y đã chỉ đạo Chi cục Thú y vùng 7 phối hợp cùng các Chi cục Chăn nuôi và Thú y ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ để kiểm tra các cơ sở giết mổ, các cơ sở bán hàng của C.P tại các tỉnh này.

"Khi kiểm tra thấy có hiện tượng các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn. Do đó, đoàn kiểm tra đã đề nghị những cơ sở hết hạn thì đóng cửa. Trong quá trình kiểm tra. không phát hiện bán các sản phẩm không đạt an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sản phẩm lợn nghi ngờ bị bệnh, bị tố bán ra thị trường do 1 nhân viên của C.P cung cấp trước đó

Sản phẩm lợn nghi ngờ bị bệnh, bị tố bán ra thị trường do 1 nhân viên của C.P cung cấp trước đó

Dấu đóng trên lợn không đúng với lợn bệnh

Cũng theo bà Thủy, hình ảnh con lợn sau giết mổ mà bị bệnh như thế nhưng cán bộ thú y tại cơ sở giết mổ đóng dấu như vậy là không đúng.

Lãnh đạo Cục Thú và Chăn nuôi cho rằng, theo biên bản của Công ty C.P tại Hậu Giang gửi lên, lợn bị viêm da và đề nghị xử lý theo hướng xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng thì sẽ phải đóng dấu tròn (dấu "Xử lý V.S.T.Y").

Theo căn cứ hình ảnh, xác định là heo bệnh, phải xử lý tiêu hủy, phải đóng dấu hình tam giác "HỦY".

Còn dấu đóng trên thân thịt lợn đóng tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang là sai, bởi đóng dấu vuông là dấu kiểm soát giết mổ - tức là được đưa ra thị trường.

Về câu hỏi việc xử lý lợn có dấu hiệu bị bệnh cho cá ăn có đúng quy định không, bà Thủy cho biết tại thời điểm báo cáo, cơ sở giết mổ chỉ báo cáo có triệu chứng ở ngoài da chứ không báo cáo mắc dịch bệnh thế nên xin xử lý nhiệt và cho cá ăn.

Còn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, việc xử lý như vậy là không phù hợp. Trường hợp như vậy phải xử lý bằng vôi, hóa chất hoặc đem thiêu hủy.

"Nhìn thân con lợn mẩn đỏ hết, triệu chứng xuất huyết, không virus thì vi khuẩn, không đổ cho cá ăn được - ông Tiến nói thêm.

Do vậy, ông Tiến yêu cầu làm rõ xem ai là người đóng dấu đó. "Tôi khẳng định với các nhà báo là sẽ xử lý đến cùng, không bao giờ để con sâu làm rầu nồi canh. Nếu không làm được, Bộ sẽ đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an phối hợp, vào cuộc.

Chúng ta bảo vệ, hỗ trợ doanh nghiệp để làm đúng pháp luật, chứ không phải xả thải ra môi trường, giết mổ lợn bệnh làm lây lan dịch bệnh là không được" - ông Tiến khẳng định.

Như An ninh Thủ đô thông tin, một cá nhân từng làm việc cho C.P Việt Nam tại Hậu Giang đã tố cáo C.P trà trộn lợn bệnh rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngay sau đó, C.P Việt Nam phát đi thông tin trấn an khách hàng đó là "vu khống, xuyên tạc". Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra tại Hậu Giang và Sóc Trăng thì phía C.P Việt Nam lại thừa nhận, hình ảnh người tố cáo đưa ra là thật, nhưng là hình ảnh của lợn bệnh xin đi tiêu hủy. Phía doanh nghiệp sau đó cho biết đã đem thịt lợn bệnh xử lý cho cá ăn!?