Sẽ có nghị quyết ghi lại lời hứa Bộ trưởng

ANTĐ - Chiều nay 18-6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Đoàn Thư ký kỳ họp đã hoàn thiện dự thảo nội dung Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, gửi xin ý kiến ĐBQH. 

Dự thảo Nghị quyết bao gồm những nội dung quan trọng về điều chỉnh chính sách bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất, hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra việc sử dụng vốn và nhân sự tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh kinh tế suy giảm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an ninh quốc gia... Ông nói: “Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để giám sát trách nhiệm thực hiện các lời hứa trước Quốc hội của các thành viên Chính phủ trong quá trình trả lời chất vấn”.

Theo nghị trình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết này vào ngày 21-6, trước khi diễn ra phiên bế mạc.