Sau nhiều ngày mất tích, nữ sinh được phát hiện đã tử vong

ANTĐ - Ngày 19-2, người dân đã phát hiện thi thể nữ sinh viên bị mất tích trước đó tại khu vực xã Ý Tý.
Sáng 21-2, trao đổi với PV Báo An ninh Thủ đô, ông Ly Dờ Lù, Phó chủ tịch UBND xã Ý Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai cho biết, khoảng 15 giờ ngày 19-2, người dân đi làm nương đã phát hiện một thi thể ở khu vực thôn Ngải Chồ. Nạn nhân là nữ giới, khoảng 20 tuổi, mặc áo khoác màu đen, quần bò, chân đi giày vải màu xanh, cao khoảng 1,6 m, tử vong ở tư thế nằm ngửa.

Sau nhiều ngày mất tích, nữ sinh được phát hiện đã tử vong ảnh 1
Khu vực thôn Lao Chải, xã Ý Tý gần nơi xảy ra vụ tử vong của nữ sinh viên

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Đồn Biên phòng Y Tý đã phối hợp với chính quyền xã Ý Tý cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, báo các cơ quan chức năng đến giám định pháp y. Nạn nhân sau đó được xác định là Hứa Thị Thu (SN 1993), quê ở Lạng Sơn, hiện là sinh viên trường Đại học Thái Nguyên.
Cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao nạn nhân lại cho gia đình để đưa về quê an táng.
Trước đó, ngày 7-2, lãnh đạo xã Ý Tý tiếp nhận được thông tin có nữ sinh viên lên kiến tập, tìm hiểu đời sống đồng bào Hà Nhì  tại thôn Lao Chải, xã Ý Tý, sau đó được báo là đã bị mất tích.