Bình Dương

Sắm ô tô tổ chức buôn thuốc lá lậu

ANTĐ - Đối tượng Cao Xuân Nam đã sắm ô tô để cùng vợ và các đối tượng khác tổ chức đường dây buôn thuốc lá lậu từ biên giới Tây Nam về bán tại địa bàn Bình Dương.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, đang tạm giữ hình sự Cao Xuân Nam (SN 1980) và Hồ Xuân Hợp (SN 1976, cùng quê Nghệ An, tạm trú tỉnh Bình Dương) để mở rộng điều tra về đường dây buôn thuốc lá lậu từ biên giới Tây Nam về phân phối tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình điều tra, theo dõi, ngày 5/8 vừa qua, trinh sát công an TX Dĩ An đã phục kích bắt giữ Nam và Hợp. Được biết tại thời điểm bị bắt Nam điều khiển xe ô tô BKS 51A - 092.21 chở Hợp cùng lượng lớn tang vật là gần 800 cây thuốc lá hiệu Jet, Hero, 555, Esse... có nguồn gốc nhập lậu.

Khi bị bắt giữ Nam khai báo, trước đây là tài xế xe khách hoạt động tại bến xe miền Đông. Quá trình làm việc, Nam tiếp xúc và bắt mối với 1 đầu nậu buôn thuốc lá lậu.

Đầu tháng 7/2014 Nam sắm chiếc ô tô nói trên rồi rủ Hợp cùng tham gia buôn thuốc lá lậu. Theo đó hàng ngày Nam và Hợp đi ô tô đến các khu vực tập kết thuốc lá lậu ở địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, mua thuốc lá có nguồn gốc nhập lậu từ bên kia biên giới về, sau đó cả 2 vận chuyển hàng về cất giấu tại kho hàng ở phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An. Rồi vợ chồng Nam cùng Hợp chuyển đi bán sỉ cho nhiều điểm tạp hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương, mà đa số là ở TX Dĩ An.

Hiện công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra về đường dây buôn hàng lậu này.