- Rơi giàn giáo ở Lê Văn Lương: Vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng bị xử phạt thế nào?
- Vụ rơi thanh sắt ở đường Lê Văn Lương: Nguyên nhân và lời kể của nhân chứng
- Tai nạn quanh công trình xây dựng: Được cảnh báo nhiều nhưng vẫn cứ xảy ra

Hơn 2 tuần sau khi bị rơi tự do từ tầng 5 xuống, bệnh nhân K. đang hồi phục tốt
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.P.K vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, nguy cơ tử vong cao do tai nạn lao động khi đang làm việc tại một công trường xây dựng tại Hà Nội.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có sốc đa chấn thương, gồm: chấn thương ngực, dập phổi tràn máu tràn khí khoang màng phổi bên trái, gãy nhiều xương sườn bên trái, gãy 1/3 trên xương đùi phải, gãy mỏm khuỷu cánh tay phải và nhiều vết thương phần mềm.
Các bác sĩ của Bệnh viện 108 đã nhanh chóng cấp cứu, hội chẩn liên khoa để đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất và tiến hành phẫu thuật ngay cho bệnh nhân. Cuộc mổ rất phức tạp, kéo dài trong 4 giờ, bệnh nhân phải bù đến 9 lít máu. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hồi sức, theo dõi chặt chẽ, quá trình chảy máu trong khoang màng phổi vẫn tiếp diễn.
Theo bác sĩ Vũ Quang Hưng, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện 108, trong 2 ngày đầu sau mổ, bệnh nhân vừa được bù chọn lọc các chế phẩm máu, vừa được tiến hành các biện pháp điều trị nội khoa để cầm máu. Những ngày tiếp sau, tình trạng hô hấp cải thiện kém do lồng ngực bị chấn thương, bệnh nhân không ho khạc được.
Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, cai được máy thở, tập vận động tại giường và chuẩn bị được xuất viện.