Rối loạn ăn uống thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi

ANTĐ - Tình trạng rối loạn ăn uống cũng thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Rối loạn ăn uống thường là một vấn đề ở thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng này cũng thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Các nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Rối loạn ăn uống Trường đại học Bắc Carolina (Mỹ) đã khảo sát 1.849 phụ nữ trên toàn nước Mỹ. Những người tham gia có tuổi trung bình là 59; 27% là người béo phì, 29% bị thừa cân, 42% có cân nặng bình thường và 2% là người gầy.

Kết quả cho thấy các triệu chứng rối loạn ăn uống rất hay gặp và phổ biến nhất ở phụ nữ độ tuổi 50. 8% phụ nữ đã hạn chế ăn trong 5 năm trước và 3,5% đã ăn quá nhiều trong tháng trước. 36% phụ nữ đã dành ít nhất một nửa thời gian trong 5 năm trước để ăn kiêng, 41% kiểm tra cân nặng hàng ngày và 40% kiểm tra cân nặng 2 lần mỗi tuần hoặc hơn.

Họ đã dùng nhiều phương pháp không có lợi cho sức khỏe để thay đổi hình dáng, bao gồm dùng thuốc viên giảm béo (7,5%), tập luyện quá nhiều (7%), thuốc lợi tiểu (2,5%), thuốc nhuận tràng (2%) và gây nôn (1%). 66% phụ nữ không thấy hạnh phúc với hình thể của họ.

Các tác giả kết luận rằng nhân viên y tế nên cảnh báo về các triệu chứng rối loạn ăn uống và những lo lắng đối với cân nặng và hình dáng có thể tác động bất lợi tới thể chất và tâm lý của người phụ nữ khi họ trưởng thành.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Eating Disorders.