Robot chơi bóng bàn

ANTĐ - Các nhà khoa học trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc vừa giới thiệu hai robot biết chơi bóng bàn có tên là Wo và Kong.

Wo và Kong được đánh giá là những cao thủ trong môn thể thao này, chúng được trang bị những chiếc camera siêu nhỏ trong mắt, cho phép gửi 120 bức ảnh mỗi giây tới bộ xử lý. Từ đây, robot sẽ biết được những thông tin cơ bản về đường bay và vị trí trái bóng rơi. Robot Wo và Kong chỉ mất khoảng từ 50-100          milliseconds (1 milliseconds=1/1.000 giây) để phản ứng hướng bóng rơi với xác xuất lỗi ít hơn 2cm. Ngoài ra, các robot sẽ được tích hợp thêm tính năng để đưa ra những phản ứng nhanh hơn đồng thời nâng cao khả năng di chuyển và duy trì cân bằng. Wu và Kong có thể chơi bóng với nhau và chơi với người, tuy nhiên, hai robot này còn thiếu một số kỹ năng như cắt bóng, xoáy bóng và đang được “đào tạo”.