Rét đậm sẽ xuất hiện sớm

ANTĐ - Diễn biến thời tiết năm nay có những dấu hiệu bất thường, bão lũ hoạt động ít hơn nhiều so với hàng năm, lượng mưa thiếu hụt. Dự báo, El Nino sẽ hoạt động mạnh về cuối năm, vì vậy thời tiết sẽ còn biến động khó lường. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay:

Mực nước sông Hồng được dự báo sẽ thiếu hụt lớn vào mùa khô này

- Trong 9 tháng đầu năm 2014, chỉ có 3 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ít hơn hẳn so với trung bình nhiều năm và cùng thời kỳ 2013. Cũng từ đầu năm có tổng cộng 15 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó có 13 đợt xuất hiện từ tháng 5 tới nay, gây thiếu hụt lượng mưa lớn.

Từ tháng 4 tới nay, có 15 đợt  với 124 ngày nắng nóng diện rộng, xấp xỉ nhiều năm và nhiều hơn 2013 là 4 đợt. Các đợt nắng nóng kéo dài từ 4-7 ngày với nhiệt độ tối đa nhiều nơi cao từ 39-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

- PV: Từ nay đến cuối năm còn khoảng bao nhiêu cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam?

- Ông Lê Thanh Hải: Theo dự báo, khả năng El Nino sẽ xuất hiện và hoạt động về cuối năm. Dự báo, từ nay đến hết mùa mưa lũ 2014 sẽ còn khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta. Như vậy, tổng số cơn bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông ít hơn hẳn so với nhiều năm.

- Ảnh hưởng của El Nino sẽ khiến thời tiết diễn biến ra sao?

- Vào mùa đông năm nay, không khí lạnh sẽ hoạt động sớm hơn so với hàng năm. Dự báo, đợt rét đậm rét hại đầu tiên nhiều khả năng xảy ra trong nửa đầu tháng 12 (trong khi hàng năm khoảng cuối tháng 12).

Nền nhiệt tại miền Bắc hiện cao hơn so với hàng năm từ 0,5-1,5 độ C. Những tháng đầu đông nhiệt độ nhiều khả năng thấp hơn những tháng cuối vụ. Các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ ít dao động về nhiệt độ, nhiệt độ trung bình toàn mùa cao hơn trung bình hàng năm từ 0,1-0,8 độ C.

- Lượng mưa giảm so với trung bình nhiều năm có gây thiếu hụt nước trên hệ thống các sông hồ vào mùa khô tới?

- Trong 3 tháng cuối năm 2014, nguồn nước hệ thống sông Hồng có xu thế biến đổi chậm và xuống dần. Dòng chảy đến hồ Sơn La và sông Đà thiếu hụt từ 10-25%. Dòng chảy đến hồ Tuyên Quang và Thác Bà ở dưới mức trung bình hàng năm. Dòng chảy thượng lưu sông Hồng nhỏ hơn mức trung bình khoảng 30-40%. Hạ du sông Hồng thiếu hụt 25-40%.

Tình hình thiếu hụt nước trên hệ thống các sông sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn trung bình từ 0,1-0,2m. Các địa phương và các ngành liên quan cần chủ động đề phòng tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn sẽ đến sớm hơn so với hàng năm.