Ra quân giải quyết hàng rong trên cầu vượt cổng Bệnh viện Bạch Mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nắm bắt hiện tượng một số cá nhân bán hàng rong, đánh cờ trên cầu vượt dành cho người đi bộ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, gây ảnh hưởng an ninh, trật tự, ngày 19-10, CAP Đồng Tâm phối hợp cùng lực lượng CSGT-TT CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã tổ chức kiểm tra, xử lý.
Cầu vượt dành cho người đi bộ gần Bệnh viện Bạch Mai

Cầu vượt dành cho người đi bộ gần Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin với PV ANTĐ, Đại úy Nguyễn Quang Sáng – Phó trưởng CAP Đồng Tâm cho biết, thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự giao thông, văn minh, đô thị khu vực xung quanh Bệnh viện Bạch Mai và trên đường Giải Phóng luôn được CAP xác định là trọng tâm, trọng điểm. “Nhiệm vụ này “hút” đông nhân lực mỗi ngày, nhưng cứ vắng bóng lực lượng chức năng là vi phạm lại xuất hiện”, Đại úy Nguyễn Quang Sáng chia sẻ và đánh giá nguyên nhân do khu vực này nằm trên tuyến đường huyết mạch, lưu lượng người, phương tiện luôn cao, lại giáp ranh 3 phường của 3 quận, nên có thời điểm, công tác phối hợp chưa được chặt chẽ, thường xuyên.

Hội ý nhanh trước khi ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm

Hội ý nhanh trước khi ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm

Trong khi lực lương chức năng tập trung làm nhiệm vụ ở khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng, thì một số người bán hàng rong, cả những cá nhân nhàn rỗi, đã “kéo” lên cầu vượt dành cho người đi bộ để mưu sinh và giải trí. Hoạt động này tiềm ẩn mất an ninh, trật tự, và nhiều người dân vì thế “ngại” lên cầu, chọn cách băng qua đường, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều hàng hóa được giấu trên các khe, góc ở cầu vượt

Nhiều hàng hóa được giấu trên các khe, góc ở cầu vượt

Trước hiện tượng này, trên cơ sở nắm chắc tình hình, sáng 19-10, liên quân CAP Đồng Tâm và lực lượng CSGT-TT CAQ Hai Bà Trưng đã ra quân vừa nhắc nhở, xử lý hàng rong trên vỉa hè xung quanh Bệnh viện Bạch Mai, vừa lên cầu vượt để lập biên bản các trường hợp tụ tập bán hàng, đánh cờ…gây mất mỹ quan, ảnh hưởng người đi bộ.

“Từng trường hợp vi phạm, chúng tôi đều lập biên bản, ký cam kết yêu cầu không tái phạm”, chỉ huy CAP Đồng Tâm cho biết và thông tin, đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ đạo 197 phường có văn bản gửi Công ty công trình giao thông I – Sở GTVT, đề nghị phối hợp kiểm tra, giải quyế vi phạm về TTĐT khu vực cầu vượt đi bộ Giải Phóng – Lê Thanh Nghị. Nguyên tắc đặt ra là đơn vị quản lý hạ tầng cầu vượt phải chung trách nhiệm, bố trí nhân viên nhắc nhở, đẩy đuổi người bán hàng rong, và tiến tới nghiên cứu lắp camera để giám sát.

Công tác phối hợp cũng đã được CAP Đồng Tâm đề nghị phường Phương Mai (quận Đống Đa) và phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) triển khai sớm trong thời gian tới, đối với khu vực cầu vượt đi bộ nói riêng và toàn bộ tuyến Giải Phóng, cổng Bệnh viện Bạch Mai nói chung. “Đơn cử như cầu vượt có 3 lối lên xuống các địa bàn, nếu chỉ 1 bên làm và thiếu sự quyết liệt, thường xuyên, vi phạm sẽ hình thành và trở nên phức tạp”, chỉ huy CAP Đồng Tâm nêu rõ.