Những cái ‘được’ ở địa bàn xây dựng mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Mấu chốt hết sức quan trọng ở đây khi triển khai thí điểm đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT, chúng tôi cho rằng, đó là nhận thức của chỉ huy và từng cán bộ chiến sỹ, rất vinh dự khi được cơ quan cấp trên tin tưởng, giao phó. Và từ nhận thức, chúng tôi có quyết tâm…”, Trung tá Nguyễn Đức Khánh – Trưởng CAP Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chia sẻ.

Gần 1 năm qua, CAP Phạm Đình Hổ bắt tay triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, theo chỉ đạo của CATP và CAQ Hai Bà Trưng. “Vừa thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu như các đơn vị khác, chúng tôi có thêm áp lực của đơn vị thí điểm điển hình, kiểu mẫu theo 22 tiêu chí dự thảo của Bộ Công an. Nhưng, đó là áp lực tích cực; áp lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ thể hiện rõ hơn trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực trong từng nhiệm vụ”, chỉ huy CAP Phạm Đình Hổ bày tỏ.

CAP Phạm Đình Hổ cùng các đoàn thể, khu dân cư khẳng định quyết tâm, chung sức xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

CAP Phạm Đình Hổ cùng các đoàn thể, khu dân cư khẳng định quyết tâm, chung sức xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

“Sự khác nhau trước và sau khi đơn vị xây dựng thí điểm điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT của Công an phường Phạm Đình Hổ là gì?”, câu hỏi chúng tôi đặt ra với Trung tá Nguyễn Đức Khánh. Không phải nghĩ ngợi lâu, đồng chí Trưởng CAP hồi âm ngay: “Đến thời điểm này, cơ bản chúng tôi đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác năm. Trong khi so sánh với năm 2022 và trước nữa, có chỉ tiêu đến đầu tháng 10 anh em mới thực hiện xong”.

Trong câu chuyện với các đồng chí chỉ huy Công an phường, một số cán bộ chiến sỹ và cả đội viên tự quản đô thị, chúng tôi cảm nhận, ghi nhận rất nhiều cái “được” ở địa bàn trung tâm quận Hai Bà Trưng này. Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác chỉ là một kết quả nổi bật. Năm 2023 này, như Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ, đồng chí Nguyễn Minh Hương đánh giá: CAP đã rất chủ động, xây dựng mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng tuyến Phố Huế là tuyến phố điểm về VMĐT trên địa bàn phường”.

Những nhịp bước bình yên

Những nhịp bước bình yên

Sự chủ động và khác với những năm trước ở chỗ, đây là mô hình Dân vận khéo của lực lượng Công an, đòi hỏi sự chủ công, chủ lực của từng cán bộ, chiến sỹ. Và, Đảng ủy phường cùng UBND phường đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch để chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa bàn dân cư…cùng vào cuộc, ủng hộ.

Nói về mô hình Dân vận khéo này, Trung tá Phạm Phi Phương – Phó trưởng CAP Phạm Đình Hổ nêu rõ: “Là CAP đã chọn điểm, tuyến khó nhất để làm”. Phố Huế có vỉa hè rộng, nhưng cũng là trục phố kinh doanh, chưa kể vỉa hè đối diện lại thuộc địa bàn phường Nguyễn Du. Sự chưa đồng bộ về cách làm sẽ dễ dẫn đến những so sánh; rồi tâm lý “tranh thủ” lấn hè của các hộ mặt phố, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng…Nhưng nếu làm được, nếu thành công, hiệu ứng đạt được sẽ lớn.

Cho đến giờ, quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề của của BCH CAP Phạm Đình Hổ đã đúng! Tổ dân phố số 12 của phường Phạm Đình Hổ, từ sự vận động, tuyên truyền, đồng hành của các đồng chí CAP, người dân đã trang trí, làm đẹp cảnh quan ngôi nhà, ngõ phố dọc trục Phố Huế. Những lẵng hoa tươi, những chiếc kẻng báo cháy, những tấm biển hiệu đủ thu hút khách hàng nhưng không lấn chiếm hè đường, rồi xe máy dựng ngăn nắp nhường lối cho người đi bộ…hình ảnh đẹp ấy, từ tuyến phố Huế, từ tổ dân phố 12, đã lan tỏa sang 12 tổ dân phố khác ở phường Phạm Đình Hổ. Và: “Giờ, nhà báo đến bất kỳ địa bàn dân cư nào của chúng tôi, cũng đều có tuyến, điểm về văn minh đô thị, mà ở đó, người dân thể hiện rõ trách nhiệm, và cả tình cảm với nơi minh sinh sống, kinh doanh”, Trung tá Nguyễn Đức Khánh khẳng định…

Trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhân dân

Trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhân dân

“Vất vả là đương nhiên, bởi mình là chủ thể, và cũng là chủ lực để triển khai thí điểm. Nhưng vượt qua vất vả, để có được những kết quả, thành quả ban đầu, chúng tôi đã và đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an quận, và Đảng ủy, UBND phường, cũng như sự ủng hộ, chia sẻ của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã và người dân”, chỉ huy CAP Phạm Đình Hổ bày tỏ.

Đó là những cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng với “chủ đề” xây dựng CAP điển hình, kiểu mẫu, giữa chỉ huy CAQ – các đội nghiệp vụ - CAP Phạm Đình Hổ. Khó khăn ở đâu? vướng mắc chỗ nào? Chỉ tiêu nào sẽ khó đạt?...Từng vấn đề được mổ xẻ, và nhanh chóng được khắc phục. Cùng với việc được bổ sung biên chế, trang thiết bị làm việc, thời gian qua, nhiều hội nghị chuyên đề về phòng chống tội phạm, PCCC, đã được đội nghiệp vụ CAQ về tận địa bàn dân cư để phổ biến, quán triệt đến người dân. Đây là tiền đề quý để địa bàn đạt chỉ tiêu giảm 6% phạm pháp hình sự.

Và, cũng nhiều hội nghị chuyên đề khác đã được Đảng ủy, UBND phường tổ chức, đối với các ngành, đoàn thể, khu phố, để lan tỏa tinh thần “điển hình, kiểu mẫu” mà CAP đang triển khai thực hiện.

Có thể sẽ có những điều chỉnh về tiêu chí, về chủ trương, chỉ đạo chung từ cơ quan cấp trên; nhưng đến thời điểm này, hơn ai hết, tập thể nhỏ CAP Phạm Đình Hổ đã cảm nhận được giá trị “điển hình, kiểu mẫu” đang triển khai. Đó là vượt qua và chiến thắng áp lực, là xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND, Công an Thủ đô, luôn vì nhân dân phục vụ.