Ra mắt 2 đồn công an thuộc huyện Từ Liêm

ANTĐ - Sáng 12-11, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt hai Đồn Công an Trung Mỗ (Đồn Công an số 23) và Đồn Công an Đông Ngạc - Thụy Phương (Đồn Công an số 24), theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (bên phải) trao quyết định 

bổ nhiệm Đồn trưởng Đồn Trung Mỗ cho Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường

Sau khi nâng cấp lên thành đồn công an từ Trạm Cảnh sát Nông Lâm và Trạm Cảnh sát Trung Văn, Đồn Đông Ngạc - Thụy Phương sẽ phụ trách địa bàn 2 xã Đông Ngạc, Thụy Phương; Đồn Trung Mỗ phụ trách 3 xã là Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ. Những địa bàn này được xác định là điểm nóng của huyện Từ Liêm, hàng năm xảy ra hàng trăm vụ phạm pháp hình sự. Khu vực này lại đang đô thị hóa nhanh, có rất nhiều trường đại học, doanh nghiệp, nhiều dự án với hàng vạn lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội. 

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trao quyết định thành lập Đồn Công an Đông Ngạc - Thụy Phương và Đồn Công an Trung Mỗ cho Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng CAH Từ Liêm; trao quyết định bổ nhiệm Đồn trưởng Đồn Đông Ngạc - Thụy Phương cho Đại úy Nguyễn Văn Đồng và Đồn Trung Mỗ cho Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường. 

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Toản chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 2 đồn công an mới được thành lập. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, là 2 đơn vị mới, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đồn Đông Ngạc - Thụy Phương và Đồn Trung Mỗ phải nhanh chóng ổn định tổ chức, phối hợp với các lực lượng, triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã được giao phụ trách; Khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sỹ làm tốt nhiệm vụ được giao.