Quyết tâm xây dựng Công an phường điểm về an ninh, kỷ cương đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ban Chỉ đạo xây dựng phường điểm của quận Ba Đình, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị; xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị.

Các đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Tạ Nam Chiến - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của quận, phường, dự hội nghị.

Xuất phát điểm quan trọng của hội nghị, đó là Công an phường Điện Biên là 1 trong 5 phường thuộc 5 thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ Công an chọn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, UBND quận Ba Đình đã ban hành công văn số 2314/UBND-VP về việc xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Theo đó, UBND quận giao Công an quận, Công an phường Điện Biên bám sát chỉ đạo của Thành phố và quận triển khai xây dựng và hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ Công an, gắn với thực hiện hiệu quả mô hình điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận.

Các đồng chí lãnh đạo quận Ba Đình cùng đại biểu phường, khu dân cư dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo quận Ba Đình cùng đại biểu phường, khu dân cư dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Chí Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết, với vị thế là địa bàn trung tâm của thành phố Hà Nội và quận Ba Đình, trong những năm qua, phường Điện Biên có những bước chuyển biến mạnh mẽ, hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại.

Xây dựng phường Điện Biên phát triển toàn diện bền vững là mục tiêu lớn và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là tập trung phát triển đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, giữ gìn môi trường, xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ luật, kỷ cương, hướng tới phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ qua, tổ chức doanh nghiệp; ổn định an sinh xã hội, đời sống nhân dân.

“Vinh dự và tự hào, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất trước sự tin tưởng, tín nhiệm của Trung ương, Thành phố và Quận; Đảng bộ, chính quyền phường đã sớm ban hành Nghị quyết, Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong việc xây dựng phường Điện Biên và Công an phường Điện Biên trở thành đơn vị điểm, điển hình, kiểu mẫu”, đồng chí Nguyễn Chí Trung chia sẻ và thông tin, UBND phường đã xây dựng 3 kế hoạch trọng tâm và được UBND quận phê duyệt, gồm: Kế hoạch xây dựng phường kỷ cương, văn minh; Kế hoạch xây dựng tổ dân phố văn hoá, văn minh đô thị; Kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu; đồng thời ban hành quyết định thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, nhằm góp phần xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị.

Qua gần 5 tháng triển khai Kế hoạch xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị và gần 1 năm thực hiện xây dựng Công an phường Điện Biên điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, bước đầu đã đạt những kết quả rõ nét: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố chính, tuyến phố hướng tâm được thực hiện thường xuyên; ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhất là hộ kinh doanh mặt đường được nâng lên, thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường, tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, biểu hiệu, biển quảng cáo sai quy định, không kinh doanh lấn chiếm…

Chung tay góp sức xây dựng phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị

Ông Nguyễn Đăng Bình - Tổ trưởng tổ dân phố số 8 chia sẻ, tổ dân phố số 8 có hơn 300 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu, trải dài trên các tuyến phố: Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Khúc Hạo, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Hùng Vương.

Tuyến phố Nguyễn Thái Học ngày càng phong quang, văn minh

Tuyến phố Nguyễn Thái Học ngày càng phong quang, văn minh

Nhân dân và cán bộ, đảng viên trong tổ dân phố luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố đã thực hiện tốt và đang đi vào lề nếp. Bà con nhân dân rất phấn khởi, đường đi lối lại trong khu dân cư thông thoáng, không còn ách tắc như trước kia.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Bá Phi Hùng (trú ở phố Nguyễn Thái Học) đóng góp ý kiến: cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường xung quanh; nâng cao ý, thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định tại di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tại các lễ hội. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nếp sống văn minh nơi công cộng …

Theo nhìn nhận của ông Hùng, hiện nay, chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần, chi hội Phụ nữ ra quân hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường “sáng – xanh – sạch- đẹp” là hết sức ý nghĩa, cần thiết. Cùng với đó, Tổ dân phố còn tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch, toàn dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị…Nhờ vậy, vỉa hè phố Nguyễn Thái Học đã cơ bản sạch tình trạng vứt rác bừa bãi. Từ tháng 3-2022 đến nay, 100% gốc cây trên tuyến phố Nguyễn Thái Học đã được phủ xanh, hạn chế việc tập kết rác. Quá trình xây dựng tuyến phố Nguyễn Thái Học văn minh đô thị đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân.

Phát động phong trào xây dựng phường điểm, đồng chí Tạ Nam Chiến - Phó Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đánh giá: sau thời gian triển khai thực hiện, lãnh đạo Quận ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Công an, Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể của phường Điện Biên; qua đó đã có những kết quả bước đầu chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận Ba Đình nêu rõ, thông qua việc xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị; Công an phường Điện Biên trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị, sẽ nhân rộng kết quả thực hiện của mô hình trên toàn quận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.