Cơ bản hoàn thành xác thực định danh điện tử cho công dân độ tuổi 2004

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo tiến độ Bộ Công an giao cho Công an Hà Nội, ngày 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã hoàn thành xác thực định danh điện tử cho công dân trong độ tuổi 2004.

Đảm bảo tiến độ cấp mã định danh

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, học sinh trong độ tuổi 2004 và 2007 sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học và tuyển sinh THPT. Trong thời gian qua, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Hà Nội đã hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip cho các đối tượng trong độ tuổi này.

Thời điểm hiện tại, khi Hà Nội đang là 1 trong 2 địa phương được thí điểm cấp xác thực định danh điện tử công dân theo Đề án 06 của Chính phủ, công dân trong độ tuổi 2004 và 2007 cũng được ưu tiên làm trước để các em có thể dễ dàng đăng ký tuyển sinh theo phần mềm trực tuyến của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phát động chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” xác thực định danh điện tử công dân, đặc biệt là đối tượng sinh năm 2004, 2007 để các em có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo phần mềm của Bộ Giáo dục và đào tạo, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo phát động chiến dịch, phấn đấu đến trước ngày 4-5 bảo đảm 100% công dân trong lứa tuổi 2004, 2007 (nếu dự thi) đều được cấp mã định danh để đăng ký dự thi trực tuyến các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2022. Riêng CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị đến ngày 3-5, tức ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, phải hoàn thành xác thực định danh điện tử cho công dân trong độ tuổi 2004.

Học sinh đến xác thực định danh điện tử tại CAQ Hoàng Mai

Học sinh đến xác thực định danh điện tử tại CAQ Hoàng Mai

“Dù làm việc trong những ngày nghỉ lễ, nhưng lực lượng Công an Thủ đô vẫn nghiêm túc chấp hành đúng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” dữ liệu dân cư và trực tiếp chỉ đạo xem xét kiểm điểm những đơn vị, cá nhân không thực hiện mệnh lệnh công tác của Bộ” - Đại tá Nguyễn Hồng Ky thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, CATP Hà Nội đã tập trung lực lượng, không nghỉ lễ 30-4, 1-5, phục vụ nhân dân làm CCCD gắn chip và xác thực định danh điện tử công dân. 100% đơn vị công an quận, huyện, thị xã đã duy trì công tác cấp định danh trong đợt nghỉ lễ.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức xe đưa đón học sinh từ trường học đến điểm đăng ký cấp mã định danh cho 1.339 trường hợp trong độ tuổi sinh năm 2004 và 2007. Trong đó, có 403 trường hợp sinh sống trên địa bàn, số còn lại sinh sống tại nơi khác.

Công an quận Ba Đình cũng đã bố trí xe ô tô đưa đón gần 1.000 học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh năm 2004, 2007, đi làm căn cước công dân và mã số định danh điện tử, để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và đại học.

Xác thực định danh điện tử cho công dân tại CAH Chương Mỹ

Xác thực định danh điện tử cho công dân tại CAH Chương Mỹ

Công an quận Hoàng Mai đã thông báo việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử xuyên suốt đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày cho mọi công dân trên địa bàn. Công an các quận Bắc Từ Liêm, Long Biên tổ chức nhiều đội cấp mã định danh lưu động và liên thông giữa các phường để giảm tải cho đội chuyên môn. Công an huyện Chương Mỹ đã thông báo đến các trường học trên địa bàn, ưu tiên ngày nghỉ lễ cấp xác thực định danh điện tử cho đối tượng sinh năm 2004, 2007…

Tất cả vì nhiệm vụ chung

Đại tá Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội cho biết, đã là năm thứ 2, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH không có kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 bên gia đình và người thân.

“Chúng tôi biết đó là điều rất thiệt thòi, song vì nhiệm vụ chung hướng đến quốc gia số, mà trước mắt là kỳ thi tuyển sinh THPT và Đại học, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa lớn lao này” - Đại tá Ngô Duy Thắng bày tỏ.

Thượng úy Nguyễn Việt Linh thực hiện thủ tục xác thực định danh điện tử cho công dân sinh năm 2004

Thượng úy Nguyễn Việt Linh thực hiện thủ tục xác thực định danh điện tử cho công dân sinh năm 2004

Gác lại chuyến đi chơi vào dịp nghỉ lễ đã lập kế hoạch từ trước, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Thượng úy Nguyễn Việt Linh, CSKV CAP Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tại trụ sở CAP từ khá sớm.

Thượng úy Nguyễn Việt Linh chia sẻ, dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 4 ngày, sau đợt dịch Covid 19, đây được xem như khoảng thời gian không khác gì nghỉ Tết, ai cũng muốn có giây phút thư giãn thoải mái bên gia đình. “Nhưng vì trách nhiệm với công việc, người dân tranh thủ kỳ nghỉ lễ thực hiện việc làm thủ tục cấp CCCD gắn chip và xác thực định danh điện tử, bản thân tôi cũng như hàng nghìn CBCS của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH sẵn sàng gác lại niềm vui bên gia đình để hoàn thành nhiệm vụ phục vụ nhân dân” - Thượng úy Nguyễn Việt Linh bày tỏ.