Công an quận Long Biên (Hà Nội)

Quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho “Ngày hội lớn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quán triệt đến toàn lực lượng Công an quận phương án đảm bảo ANTT các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Long Biên, Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng CAQ nhấn mạnh: “Từng cán bộ, chiến sỹ, mỗi địa bàn, đội nghiệp vụ phải quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho “Ngày hội lớn” của đất nước, Thủ đô”.

Hội nghị triển khai phương án đảm bảo ANTT công tác bầu cử được CAQ Long Biên tổ chức sáng 20-5, với sự tham gia của Ban chỉ huy quân sự Quận, nhằm hệ thống, đánh giá kỹ toàn bộ phương án, kế hoạch đã được xây dựng, triển khai trong thời gian qua; trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thành phố, CATP và Quận Long Biên.

Đúng như đánh giá của đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy: “Lãnh đạo Quận ủy tin tưởng Công an và Quân đội sẽ là 2 lực lượng chủ công, nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, an toàn trong ngày bầu cử 23-5 tới đây”.

CAQ Long Biên thống nhất phương án đảm bảo ANTT ngày bầu cử với cán bộ cơ sở (ảnh: Văn Luyện)

CAQ Long Biên thống nhất phương án đảm bảo ANTT ngày bầu cử với cán bộ cơ sở (ảnh: Văn Luyện)

Thay mặt Ban chỉ huy Công an quận, Đại tá Hứa Việt Hưng nêu rõ những yêu cầu trong tâm đến toàn lực lượng. Đó là tiếp tục làm tốt công tác nắm tinh hình địa bàn, chủ động phát hiện những ván đề liên quan đến ANTT để kịp thời xử lý, giải quyết, không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Đồng chí Trưởng Công an quận quán triệt các đơn vị, địa bàn, chủ động bố trí lực lượng đảm bảo công tác bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu và tuần tra nhân dân; bố trí cán bộ, chiến sỹ tiếp tục thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân đảm bảo chỉ tiêu đề ra, đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để cán bộ chiến sỹ bị lây nhiễm.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng đến từng lực lượng

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng đến từng lực lượng

“Các bộ phận hậu cần, chính trị chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe đối với cán bộ, chiến sỹ tham gia phương án bảo vệ; kịp thời động viên những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại tá Hứa Việt Hưng nhấn mạnh.

Theo tổng hợp của Công an quận Long Biên về kết quả triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT công tác bầu cử (từ ngày 23-4 đến nay); cùng với các biện pháp tuyên truyền, phát động phong trào người dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, CAQ Long Biên khám phá 4 vụ - 7 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt xóa 1 ổ nhóm hình sự; phát hiện – xử lý 4 vụ vi phạm về trật tự kinh tế, chức vụ; xử phạt 15 vụ vi phạm môi trường; lập hồ sơ truy tố 5 vụ - 5 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt 3 đối tượng truy nã…

Trong giai đoạn này, CAQ cũng đã giải quyết 971 hộ khẩu, cấp gần 26.000 căn cước công dân. Riêng về công tác cấp căn cước, CAQ Long Biên luôn được đánh giá hiệu quả đều về số lượng, chất lượng, và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ.