Quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấp áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 của Bộ Công an tổ chức hôm qua 23-1, tại Hà Nội. 

Cùng với việc tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra ở các địa bàn trọng điểm, Bộ Công an đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho Công an TP Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trấn áp mạnh tội phạm ở các địa bàn giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công an bám sát các nhiệm vụ công tác công an trong năm 2013, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; tấn công trấn áp các loại tội phạm quyết liệt hơn, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; trong đó tập trung làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh; đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông; an ninh trật tự nơi công cộng, nhất là ở các nhà ga, bến xe, lễ  hội, nơi tham quan, du lịch, khu vui chơi, giải trí của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo; không để bị động, bất ngờ; đảm bảo các mặt công tác hậu cần, tài chính phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; đồng thời tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ công an vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm…