Quyết liệt tấn công tội phạm ở địa bàn công cộng

ANTĐ - Chiều 10-2, lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5), Phòng CSHS phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục dán thông báo các số điện thoại “đường dây nóng phòng chống tội phạm” tại các điểm dừng đỗ, đón khách và các điểm trung chuyển xe buýt trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Phòng CSHS phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã dán thông báo số điện thoại “đường dây nóng” lên 3.000 xe buýt của Tổng công ty, để hành khách và cán bộ công nhân viên của Tổng công ty biết, cung cấp thông tin tố giác tội phạm ngay cho lực lượng công an.

“Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, thông qua việc phổ biến rộng rãi số điện thoại “đường dây nóng”, Phòng CSHS đã nhận được 164 tin tức liên quan đến hoạt động của các đối tượng trộm cắp trên xe buýt” - Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng Đội 5 cho biết, tất cả những thông tin trên đều được Phòng CSHS phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội xử lý.

 

Cán bộ Phòng CSHS phối hợp với Thanh tra sở GTVT bàn phương án

phòng chống tội phạm trộm cắp móc túi

Song song với việc tiếp nhận và xử lý ngay những thông tin của hành khách đi xe buýt và nhân dân cung cấp thông qua “đường dây nóng”, trong hơn 3 tháng triển khai Kế hoạch 142/CAHN, Phòng CSHS phối hợp với Trung đoàn CSCĐ và Công an các đồn, phường, trạm đã phối hợp tổ chức hàng chục lượt kiểm tra hành chính tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện và những khu vực tổ chức lễ hội trên toàn thành phố, phát hiện và bắt giữ, xử lý gần 300 đối tượng cò mồi, ép khách, gây mất trật tự công cộng. Phòng CSHS đã phát hiện và đề nghị Ban quản lý các bến xe đình chỉ hoạt động của gần 20 đầu xe khách có hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển hành khách.

 

Các xe buýt đều được dán số điện thoại đường dây nóng phòng ngừa tội phạm

Chiều 10-2, phóng viên ANTĐ cùng các trinh sát Đội 5 đến một số điểm đỗ xe buýt và các khu vực công cộng như cổng bệnh viện, siêu thị… có dấu hiệu phức tạp về ANTT trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Long Biên và huyện Từ Liêm. Chúng tôi nhận thấy hoạt động của tội phạm trộm cắp móc túi tại những nơi này đã giảm.

Trung tá Bùi Kim Đồng, Đội phó Đội 5, phụ trách một tổ công tác mật phục tại điểm đỗ xe buýt đối diện bến xe Mỹ Đình cho biết: “Việc phát hiện, bắt quả tang hoạt động trộm cắp móc túi rất khó, đòi hỏi lực lượng công an và các đơn vị phối hợp phải kiên trì. Có những hôm, trinh sát mật phục từ sáng đến tối mới bắt được một đối tượng phạm tội. Chúng thường hoạt động theo nhóm và phân công đối tượng cảnh giới từ xa, nên khi phát hiện lực lượng công an và thanh tra giao thông xuất hiện là lẩn như trạch”.

Mặc dù khó khăn, nhưng trong những ngày trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Phòng CSHS và các đơn vị phối hợp thực hiện kế hoạch 142/CAHN đã mật phục và truy quét, phát hiện, bắt giữ, xử lý 61 vụ với 80 đối tượng trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số tuyến xe buýt, cổng bệnh viện và siêu thị trên địa bàn...

 

Cán bộ Phòng CSHS hướng dẫn lái xe buýt thông báo số điện thoại đường dây nóng cho hành khách

Dạo qua một số khu vực khác trên địa bàn thành phố, phóng viên ANTĐ đã ghi nhận những nhận xét của người dân về tình hình ANTT. Một số người nhận xét họ thường xuyên đi xe buýt ở tuyến đường này và nhận thấy tình hình hoạt động của tội phạm trộm cắp móc túi gần đây giảm nhiều. Chúng không dám ngang nhiên và manh động như trước. Ai cũng mong lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, nhằm quét sạch loại tội phạm này để hành khách yên tâm đi lại trên các tuyến xe buýt. Cho đến cuối giờ chiều 10-2, 10 tổ công tác của Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị chức năng khác vẫn bám sát các địa bàn công cộng, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 142/CAHN của Giám đốc CATP, nhằm đảm bảo ANTT tại các địa bàn công cộng, đem lại bình yên cho nhân dân.