Quyết liệt đổi mới tư duy, cách làm trong công tác điều tra cơ bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Công an quận Long Biên, tổ chức ngày (3-1) Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: phải có tư duy, cách làm mới trong công tác điều tra cơ bản, đó là xuyên suốt theo lĩnh vực, không được để hình thành tội phạm mà người dân biết, lực lượng Công an lại không biết.

Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của CAQ Long Biên có sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đường Hoài Nam – Bí thư Quận ủy Long Biên; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận; đại diện phòng chức năng CATP; chỉ huy Công an phường, đội, tổ trưởng các tổ công tác của Công an 14 phường trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Hứa Việt Hưng - Trưởng Công an quận đã quán triệt đến toàn lực lượng Công an quận kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Kết luận của Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết công tác Công an, phong trào thi đua năm 2022; triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua năm 2023…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Tiếp đó, các đồng chí Phó Trưởng Công an quận đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023; tóm tắt Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2022 và phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2023…

Đồng chí Đường Hoài Nam – Bí thư Quận ủy Long Biên trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng chí Đường Hoài Nam – Bí thư Quận ủy Long Biên trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, chia sẻ những cố gắng, nỗ lực, vất vả của lực lượng CAQ Long Biên trong năm 2022, trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm cũng như thực hiện Đề án 06 và các chương trình, kế hoạch của công tác cải cách thủ tục hành chính, theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND quận trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Đồng tình với chương trình công tác năm 2023 của CAQ Long Biên, và nhận xét Công an quận đã hết sức thẳng thắn trong việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế thời gian qua; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị: những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra, phải đề ra phương hướng khắc phục. Phải có sự rà soát, đánh giá và quan trọng, phải thấy được những yếu tố mang tính chủ quan, không đổ lỗi cho nguyên nhân, yếu tố khách quan.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu, mong muốn CAQ Long Biên quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, góp phần vào thành tích chung của CATP Hà Nội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đại tá Hứa Việt Hưng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Đại tá Hứa Việt Hưng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Long Biên lập thành tích xuất sắc năm 2022

Nhiều nhiệm vụ, yêu cầu quan trọng cũng đã được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng gợi mở, xác định với CAQ Long Biên; đặc biệt trong đó là yêu cầu phải có tư duy, cách làm mới đối với công tác điều tra cơ bản, phải làm xuyên suốt, chắc theo lĩnh vực; tuyệt đối không được để hình thành tội phạm mà người dân biết, lực lượng Công an lại không biết…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Long Biên đối với CATP và CAQ Long Biên trong thời gian qua. Tình cảm đó là động lực để CATP, CAQ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH…

Thay mặt lãnh đạo Quận, đồng chí Đường Hoài Nam – Bí thư Quận ủy Long Biên cảm ơn những chỉ đạo, nhận xét, giao nhiệm vụ hết sức cụ thể của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đối với CAQ Long Biên.

Đồng chí Bí thư Quận ủy nêu rõ, năm 2022, CAQ quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP và Quận ủy, UBND quận Long Biên, đã đánh giá, dự báo sát diễn biến tình hình, những khó khăn, phức tạp nảy sinh để tập trung chỉ đạo, đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đảm bảo ANTT, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022.

CAQ cũng đã chủ động tham mư­u, đề xuất CATP, Quận ủy, UBND quận và trực tiếp triển khai thực hiện nhiều Chương trình, Kế hoạch, giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình địa bàn, huy động đư­ợc sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn ANCT, TTATXH, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nư­ớc về ANTT; tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực của các thành phần xã hội để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo đồng chí Bí thư Quận ủy, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, TNXH đạt hiệu quả rõ nét, đã đẩy lùi và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm mang tính “xã hội đen”, gây án nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt kết quả cao. Hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước về ANTT được nâng lên một bước. Công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có tác động tích cực với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo được sự đồng thuận của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân…