Quy trách nhiệm người đứng đầu Công an các đơn vị trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-8, Bộ Công an đã tổ chức sơ kết 2 tháng thực hiện Kế hoạch 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an và được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an tới tất cả Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hà Nội.

Ý thức chấp hành của người tham gia giao thông được nâng lên

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT đã báo cáo kết quả 2 tháng thực hiện Kế hoạch cao điểm. Theo đó, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý hơn 470 nghìn trường hợpvi phạm, phạt tiền 827 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 77 nghìn trường hợp; tạm giữ hơn 100 nghìn phương tiện các loại; đã xử lý 61.401 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 30.263 trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải; xử lý 58.044 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong 2 tháng cao điểm, đã xảy ra 1.780 vụ TNGT, làm chết 955 người, bị thương 1.287 người. So với thời gian trước liền kề, giảm 118 vụ (giảm 6,22%), giảm 83 người chết (giảm 8%)...

“Qua 2 tháng thực hiện Kế hoạch, tình hình TTATGT đã có chuyển biến tích cực, đã tập trung xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện giúp cho hoạt động vận tải có nhiều chuyển biến tích cực, được dư luận đồng tình ủng hộ. Có 13 địa phương TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề trước đó". - Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại điểm cầu Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP cho biết, triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 20-6 đến 20-8, CATP đã tổ chức điều tra cơ bản, xác định có 1.440 cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống; 581 quán bar, karaoke, vũ trường, 77 trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới… có điều kiện phát sinh hoạt động sử dụng rượu bia của khách hàng; 29 tuyến đường thường xảy ra vi phạm về tốc độ; 301 điểm xuất phát của phương tiện có dấu hiệu vi phạm về cơi nới thành thùng và chở hàng quá tải trọng, quá khổ.

Trên cơ sở công tác điều tra cơ bản, triển khai thực hiện cao điểm, Phòng CSGT - CATP Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã đã bố trí 23.792 lượt tổ tuần tra kiểm soát, với 78.296 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, toàn lực lượng đã xử lý 50.796 trường hợp; ra quyết định xử phạt trên 52 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 4.774 trường hợp; tạm giữ 326 ô tô, 4.818 mô tô, 1 phương tiện thủy, 80 phương tiện khác.

Sau 2 tháng triển khai Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Cục CSGT, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên

Sau 2 tháng triển khai Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Cục CSGT, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên

Trong đó phát hiện, xử lý 3.678 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 17,359 tỷ đồng; 1.514 trường hợp vi phạm tốc độ, phạt tiền 2,361 tỷ đồng; 2002 trường hợp vi phạm chở quá khổ quá tải trọng và cơi nới kích thước thành thùng, phạt tiền 7,622 tỷ đồng…

Cũng trong 2 tháng cao điểm, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xảy ra tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; không xảy ra tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân phương tiện chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn và cơi nới thành thùng.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhìn nhận, 2 tháng triển khai cao điểm đã tác động mạnh tới ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã giảm. CATP đã giao cho từng đơn vị, địa bàn tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tập trung vào các nhà hàng, quán bar, quán nhậu… nhằm thay đổi thói quen của người dân, chấp hành quy định “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được các đơn vị trong CATP triển khai quyết liệt, đạt kết quả đáng ghi nhận

Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được các đơn vị trong CATP triển khai quyết liệt, đạt kết quả đáng ghi nhận

“CAHN sẽ tập trung đánh giá lại công tác điều tra cơ bản của từng địa bàn, tuyến phố để bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý cho phù hợp; tiếp tục tuyên truyền cho người dân, chủ nhà hàng trong việc chấp hành các quy định, đồng thời sẽ duy trì kế hoạch kéo dài chứ không chỉ trong đợt cao điểm mới kiểm tra, xử lý” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định.

Nhìn nhận những tồn tại để khắc phục

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá các địa phương đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, nhìn thẳng vào vấn đề còn tồn tại và chỉ rõ phương hướng khắc phục trong thời gian tới”.

Đánh giá lại 2 tháng triển khai cao điểm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ sau hai tháng thực hiện cao điểm, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy, nhận thức ngay trong cấp ủy lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị Công an địa phương và cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông để có được những kết quả nhất định trong xử lý về ma túy, nồng độ cồn, phương tiện chở quá khổ quá tải, vi phạm tốc độ…, được nhân dân ủng hộ và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND cũng rất đồng tình, góp phần chấn chỉnh tác phong, thái độ của lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ.

Không chỉ cao điểm, Kế hoạch sẽ được Bộ Công an, Cục CSGT duy trì kéo dài, xuyên suốt để nâng cao trách nhiệm của người tham gia giao thông

Không chỉ cao điểm, Kế hoạch sẽ được Bộ Công an, Cục CSGT duy trì kéo dài, xuyên suốt để nâng cao trách nhiệm của người tham gia giao thông

Qua thực hiện Kế hoạch 299 và Điện số 16, nhiều đơn vị, địa phương đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố, chỉ đạo các tổ chức chính quyền, đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chấp hành nghiêm các quy định và không can thiệp vào nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Kết quả sau 2 tháng thể hiện ở việc TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với 2 tháng liền kề trước đó. Nhiều địa phương giảm như Bình Thuận, Đồng Tháp, Hưng Yên, Thanh Hóa, Trà Vinh, Vĩnh Long… Đây là kết quả rất đáng ghi nhận.

“Mỗi đơn vị chỉ cần giảm 1 vụ TNGT thì mỗi tháng có thêm 1 gia đình mà người thân của họ được trở về nhà an toàn. Đây chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân và của xã hội. Chính vì vậy, các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để kéo giảm TNGT” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Cục CSGT và Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt 2 tháng cao điểm đảm bảo TTATGT. Đồng thời đề nghị các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục để chấn chỉnh, góp phần thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất; Giám đốc Công an các đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, tránh hình thức, tạo chuyển biến rõ rệt về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước.