Vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông sẵn sàng đưa đi bệnh viện giải rượu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không ít trường hợp khi bị “thổi cồn”, bằng trực quan cũng nhận thấy tình trạng say xỉn ở mức cao. Đối với những trường hợp này, để đảm bảo an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội sẵn sàng đưa đến bệnh viện gần nhất để giải rượu.

Là đơn vị dẫn đầu trong 30 quận, huyện và thị xã của thành phố về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy đã xử lý tổng số 106 trường hợp. Riêng trong các ngày từ 20-6 đến 20-7, đơn vị đã xử lý 68 trường hợp; từ 20-7 đến 20-8, xử lý 38 trường hợp.

Như vậy, có thể thấy số lượng trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tháng thứ 2 của đợt cao điểm giảm đáng kể. Đây chính là kết quả của việc triển khai ra quân quyết liệt, kết hợp với tuyên truyền mạnh mẽ bằng nhiều biện pháp.

Sau hai tháng triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ý thức của người tham gia giao thông đã tăng lên

Sau hai tháng triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ý thức của người tham gia giao thông đã tăng lên

“Chúng tôi vừa xử lý, đồng thời cũng tập trung tuyên truyền và nếu tuyên truyền tốt thì sẽ đạt hiệu quả về lâu dài, chứ không chỉ trong thời gian cao điểm. Quan trọng nhất là để người dân nhận thức được về hành vi vi phạm thì pháp luật xử lý nghiêm thế nào và hậu quả sẽ khó lường ra sao đối với bản thân họ cũng như những người khác nếu như xảy ra tai nạn giao thông” - Trung tá Lê Thế Tùng, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

“Qua khảo sát đánh giá của lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự có thể thấy nhiều chuyển biến rõ rệt. Điều này thể hiện ở việc trinh sát nắm tình hình tại các khu vực quán bia, nhà hàng, quán nhậu… Người dân sau khi uống thay vì tự điều khiển phương tiện đã thuê taxi, hoặc “xe ôm” để về.

Đây là niềm vui đối với mỗi cán bộ chiến sĩ khi đã góp phần hạn chế những hệ lụy từ rượu, bia gây ra. Nếu ai cũng chấp hành thì chắc chắn sẽ giảm đáng kể những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mà nguyên nhân chính từ việc sử dụng bia rượu” - Trung tá Bùi Chí Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy thông tin.

Đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Cầu Giấy sẵn sàng đưa vào bệnh viện giải rượu

Đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Cầu Giấy sẵn sàng đưa vào bệnh viện giải rượu

Cũng theo thống kê, trong tháng đầu cao điểm, Công an quận Cầu Giấy đã xử lý 2 trường hợp người điều khiển phương tiện là ô tô vi phạm nồng độ cồn, nhưng đến tháng thứ hai, con số này là 5. Những trường hợp này được phát hiện khi trinh sát báo có biểu hiện say rượu trước khi lấy phương tiện ra về, hoặc thậm chí nhìn thấy lực lượng làm nhiệm vụ liền quay đầu xe.

“Trong số đó có một trường hợp vượt quá mức 0,4mg/l khí thở - kịch khung theo quy định. Chúng tôi đã đưa lái xe đến bệnh viện gần nhất để giải rượu, đảm bảo an toàn cho người vi phạm, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày, xử phạt 35 triệu đồng, đồng thời tước Giấy phép lái xe 23 tháng” Trung tá Nguyễn Thế Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Cầu Giấy nói.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Thế Sơn, người trực tiếp xuống địa bàn xử lý cùng các tổ công tác, bên cạnh việc người dân đã nâng cao ý thức chấp hành, lại phát sinh một số trường hợp quản lý, chủ quán ăn, nhà hàng, quán nhậu khi thấy lực lượng làm việc thì báo cho các khách hàng để di chuyển theo hướng khác để tránh bị phạt.

Điều này không chỉ cản trở việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy, mà vô hình trung đã tiếp tay cho người vi phạm dù không biết hệ lụy sau đó là gì. Đối với những trường hợp nhà hàng có hành vi trên, Chỉ huy Công an quận yêu cầu ký cam kết và nếu tiếp tục tái diễn sẽ đề xuất những hình thức xử lý nghiêm.

Sau 2 tháng triển khai cao điểm, Công an quận Cầu Giấy xử phạt tổng cộng 1.655 trường hợp với các lỗi vi phạm theo Kế hoạch cao điểm, tổng số tiền phạt là hơn 1,9 tỷ đồng.