Bộ trưởng Xây dựng: Dự án đã xong nhưng cố tình chây ì cấp "sổ đỏ" sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra

Bộ trưởng Xây dựng: Dự án đã xong nhưng cố tình chây ì cấp "sổ đỏ" sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra

ANTD.VN - Trả lời chất vấn của đại biểu Đinh Duy Vượt (tỉnh Gia Lai) chậm cấp “sổ đỏ”, “sổ hồng” tại các dự án đô thị, khu chung cư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, những dự án đã thực hiện xong thủ tục mà cố tình chây ì phải bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí chuyển cơ quan điều tra.

Nghèo vì quy hoạch “treo”

Nghèo vì quy hoạch “treo”

ANTĐ - Quy hoạch còn nhiều chồng chéo, thiếu tầm nhìn dài hạn, hiệu quả mang lại chưa cao, gây lãng phí lớn cho xã hội, thậm chí còn kìm hãm sự phát triển. Đó là nhận định của Bộ Kế hoạch-Đầu tư trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp đang phải tập trung đầu tư cho những dự án, chương trình quan trọng nhằm chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông. Đến nay, cả nước có 8.955 quy hoạch với kinh phí hơn 6.720 tỷ đồng nhưng hiệu quả ra sao vẫn chưa rõ.
Vùng dự án “treo” được cấp phép xây dựng

Vùng dự án “treo” được cấp phép xây dựng

ANTĐ - Ngày 10-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp với các đoàn ĐBQH cho ý kiến về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Nhiều ĐBQH đề nghị cấp phép xây dựng tạm hoặc giấy phép xây dựng có thời hạn trong vùng quy hoạch “treo” để không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, doanh nghiệp.

“Con ốc” vô trách nhiệm

“Con ốc” vô trách nhiệm

ANTĐ -  Đời tôi đã từng đi qua cầu khỉ, cầu gỗ, cầu xi măng, cầu sắt, nhưng thú thật hãi nhất là bước lên cầu treo rập rình, lắc lư như võng. 
Bao giờ hết lãng phí?

Bao giờ hết lãng phí?

ANTĐ - Đầu năm 2014, khi các bộ, ngành triển khai kế hoạch năm, một số hội nghị, hội thảo đã tổng kết, đánh giá chặng đường hơn 25 năm mở cửa của nền kinh tế. Không phủ nhận những thành quả đã gặt hái, nhưng cả các nhà hoạch định chính sách lẫn giới chuyên gia đều có chung nhận định, tình trạng phát triển ồ ạt các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp theo phong trào đã để lại những hệ lụy không nhỏ.

8 lần điều chỉnh quy hoạch chưa xong hạ tầng

8 lần điều chỉnh quy hoạch chưa xong hạ tầng

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa công bố kết quả Đoàn giám sát tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn thành phố. Theo đó, phần lớn các chủ đầu tư đều mượn cớ điều chỉnh quy hoạch để tăng quyền lợi cho mình, dồn cái khó cho cộng đồng.
Sửa luật đất đai: Để người dân không bị thiệt thòi

Sửa luật đất đai: Để người dân không bị thiệt thòi

ANTĐ - Ngày 24-4, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ TN-MT đã lấy ý kiến các Đoàn ĐBQH trên toàn quốc về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho rằng, phải điều chỉnh cơ chế giá bồi thường để người dân không còn phải chịu thiệt khi bị thu hồi đất.
Hạn chế sách nhiễu trong xây dựng

Hạn chế sách nhiễu trong xây dựng

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo quy định tại Nghị định số 64/CP, có hiệu lực từ 6-2-2013. Hàng loạt các “nút thắt” có thể gây ách tắc hồ sơ xin cấp GPXD đã được tháo gỡ cơ bản.

“Nóng” chuyện quy hoạch treo, đất vàng lãng phí

“Nóng” chuyện quy hoạch treo, đất vàng lãng phí

ANTĐ - Hôm nay (5-12), HĐND TP.Hà Nội (kỳ họp 6, khóa XIV) đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mở đầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh đang đăng đàn, trả lời các câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch treo gây lãng phí và chuyển đổi mục đích dự án.
Cấp phép xây dựng nhà trong khu quy hoạch “treo”: Dân chờ từng ngày

Cấp phép xây dựng nhà trong khu quy hoạch “treo”: Dân chờ từng ngày

ANTĐ - Nghị định 64/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20-10-2012 cho phép các địa phương cấp phép xây dựng tạm đối với khu vực quy hoạch “treo”.  Tuy nhiên, vì chưa có hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các địa phương, nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể giải quyết hồ sơ xin cấp phép của người dân.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mơ hồ nguyên tắc định giá

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Mơ hồ nguyên tắc định giá

ANTĐ - Hôm qua, 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Một trong những nội dung được bàn tới nhiều nhất là các quy định về giá đất. Một số ý kiến đánh giá các quy định này còn mơ hồ, chưa có căn cứ vững chắc để áp dụng thực tế.

Cấp phép xây dựng: Hết khổ vì dự án “treo”

Cấp phép xây dựng: Hết khổ vì dự án “treo”

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp phép xây dựng. Theo đó, các công trình nằm trong khu vực quy hoạch “treo” (đã có quy hoạch chi tiết được công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất) sẽ được cấp phép xây dựng tạm. 
Sẽ cấp phép xây dựng tạm với đất quy hoạch “treo”

Sẽ cấp phép xây dựng tạm với đất quy hoạch “treo”

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa trả lời một số kiến nghị của UBND quận Đống Đa. Theo đó, UBND TP cho biết, với quỹ đất dôi dư sau khi di dời các cơ sở sản xuất trên địa bàn, TP sẽ sử dụng đúng theo quy hoạch đã được duyệt song có ưu tiên cho đầu tư xây dựng công trình công cộng.