Quốc hội tán thành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

ANTĐ - 14h30 chiều nay 6-4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách bầu Thủ tướng Chính phủ mới. 

Đầu giờ chiều nay 6-4, Quốc hội miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

14h30, ông Huỳnh Văn Tí - Trưởng ban Kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là 494, có mặt 487 đại biểu, số phiếu phát ra 487, thu về 487, hợp lệ 486, không hợp lệ 1. Có 418 đại biểu (bằng 84, 62%) bỏ phiếu tán thành.

"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng", Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí nói.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17-11-1949, quê quán: TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau)
Chức vụ: 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X, XI.
Ủy viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI.
Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Đại biểu Quốc hội khoá X, XI, XII, XIII.
Từ tháng 7-2006 đến nay: Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Kiêm nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dục; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Tiểu ban xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020).

Ngay sau đó, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng, với 87,04% ĐBQH tán thành.

"Như vậy, đa số ĐBQH thông qua Nghị quyết miễn nhiệm", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói. 

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa ông Nguyễn Tấn Dũng.

Quốc hội tán thành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa ông Nguyễn Tấn Dũng 

Tiếp theo chương trình làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

"Chủ tịch nước trân trọng trình Quốc hội xem xét, bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH khóa XIII giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Ngày mai (7-4), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ. 

Tiểu sử ông Nguyễn Xuân Phúc


Tiểu sử ông Nguyễn Xuân Phúc Sinh ngày: 20/7/1954 Quê quán: Quảng Nam. Học vị: Cử nhân. Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII 1973-1978: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Bí thư chi đoàn. 1978-1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng. 1980-1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khóa 1, 2. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viên Hành chính Quốc gia. 1993 – 1996: Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa 15, 16 tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. 1997 – 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17, 18; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam: Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6. 2001 – 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 1999 – 2004); Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI. 2004 – 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2004-2009); đại biểu HĐND tỉnh khóa 7; Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI; Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Nam. 3/2006-5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. 6/2006 – 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI. Từ 8/2007 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
Sinh ngày: 20/7/1954
Quê quán: Quảng Nam.
Học vị: Cử nhân.
Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII
1973-1978: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Bí thư chi đoàn.
1978-1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng.
1980-1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khóa 1, 2. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viên Hành chính Quốc gia.
1993 – 1996: Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa 15, 16 tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.
1997 – 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17, 18; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam: Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6.
2001 – 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 1999 – 2004); Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.
2004 – 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2004-2009); đại biểu HĐND tỉnh khóa 7; Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI; Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Nam.
3/2006-5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.
6/2006 – 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.
Từ 8/2007 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.