Quê em cũng đang ô nhiễm trầm trọng

ANTĐ - Nghiêm Thị Mai Linh, một trong những sinh viên xuất sắc của Học viện CSND cho biết bản thân theo học ngành phòng chống tội phạm môi trường nên càng ý thức rõ hơn về hiểm họa biến đổi khí hậu do sự thiếu ý thức của con người gây ra. 

- Lựa chọn trở thành một nữ Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của bạn xuất phát từ lý do nào?

- Chọn thi vào Học viện CSND chính là để thực hiện ước mơ của em được trở thành nữ cảnh sát. Còn chọn ngành này vì bản thân rất thích ngành sinh hóa. Tuy nhiên, sau 3 năm học, sự thay đổi lớn nhất ở em là nhận thức về ngành học cũng như tầm quan trọng và phạm vi công việc của một Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường. Đây là loại vi phạm đặc biệt và hậu quả để lại thường lâu dài với nguy cơ tiềm ẩn đe dọa thiệt hại lớn cả về kinh tế lẫn tính mạng con người. 

- Vụ việc để lại ấn tượng lớn nhất với bạn trong các vi phạm về môi trường từng được phát hiện là gì?

- Sinh viên chuyên ngành chúng em đều được tiếp cận với những vụ việc điều tra, phát hiện vi phạm thực tế để học hỏi, rút kinh nghiệm. Vụ để lại ấn tượng nhất phải kể đến sai phạm của Công ty Vedan gây chấn động dư luận và cũng từ đấy lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường được thành lập.

- Thái Nguyên quê bạn cũng là địa phương chịu tình trạng ô nhiễm môi trường khá trầm trọng nhỉ?

- Vâng, rất nhiều người dân Thái Nguyên đang phải chịu áp lực lớn do ô nhiễm từ các khu công nghiệp. Đặc biệt là các bãi thải than. Vụ sạt lở mới xảy ra ở Thái Nguyên dẫn đến thiệt hại về người chính là do việc đổ chất thải không đúng quy định, quá số lượng cho phép. Tình trạng sạt lở đất còn xảy ra ở rất nhiều địa phương khác mà lý do không hoàn toàn chỉ tại thiên nhiên gây mưa nhiều, lũ lụt. Hy vọng rằng với việc xây dựng chế tài nghiêm khắc hơn và sự tham gia quyết liệt của cảnh sát môi trường sẽ giúp người dân tránh được “nhân tai”.