Quan tâm đến công tác PCCC ở từng nhà dân

ANTĐ - Sáng qua (21-2), đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đến thăm, làm việc với Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quang Nghị trò chuyện, động viên CBCS Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm

Cháy giảm, nhưng tiềm ẩn phức tạp

Cùng đi với Bí thư Thành ủy Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND, các Sở, ban, ngành, CATP Hà Nội. 

Báo cáo với đồng chí Phạm Quang Nghị và các thành viên trong đoàn kết quả thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2013 trên địa bàn Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC cho biết: Hà Nội hiện có trên 18.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có trên 600 công trình cao từ 10 tầng trở lên, nhiều công trình trọng điểm quốc gia, 215 khách sạn, 125 chợ, trên 100 siêu thị, trung tâm thương mại, cùng nhiều làng nghề, khu công nghiệp, doanh nghiệp, sân bay, cửa hàng và khu dân cư tập trung đông người... Trong những năm trở lại đây, trung bình mỗi năm địa bàn Thủ đô xảy ra 200 vụ cháy, 500 sự cố chập điện, gây thiệt hại 50 tỷ đồng. Trong 2 năm 2012 và 2013 - kể từ thời điểm Sở Cảnh sát PC&CC thành lập, tình hình cháy, nổ trên địa bàn giảm đều từ 13%-18% so với cùng kỳ các năm trước. 

Bên cạnh kết quả đáng ghi nhận, thực trạng và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn còn bộc lộ nhiều bất cập - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi nêu rõ. Giao thông thường xuyên ùn tắc, tình trạng ngập úng do mưa bão, nhiều đường, ngõ nhỏ khiến các xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường. Đáng chú ý, Hà Nội hiện thiếu khoảng 5.000 trụ nước chữa cháy, nhiều tuyến phố chính tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, khu đông dân cư chưa được đầu tư lắp đặt trụ nước chữa cháy. Dù số lượng các Phòng Cảnh sát PC&CC khu vực đã được nâng lên, song hiện nay mỗi Phòng, Đội PCCC thuộc Sở đang chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC trên diện tích khoảng 200 km2, có một số đơn vị gần 400km2. Với quãng đường chạy cháy tới 40km, công tác tiếp cận hiện trường phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khó đảm bảo. 

Nhiều khó khăn, vướng mắc làm hạn chế hiệu quả, kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô, đã được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi báo cáo với đồng chí Bí thư Thành ủy như: Phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ còn thiếu, lạc hậu, không đảm bảo thường trực sẵn sàng chiến đấu. Thiết bị bảo hộ, quần áo, mặt nạ phòng độc chuyên dùng cho chiến sỹ chữa cháy cũng thiếu; đặc biệt Sở chưa có phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên sông. Liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô chia sẻ: trong số 24 phòng thuộc Sở, có đến 13 đơn vị đang phải đi thuê, mượn trụ sở làm việc, điều kiện cơ sở vật chất, tập luyện cho CBCS khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý kiên quyết vi phạm

Sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo Sở Cảnh sát PC&CC, CATP Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc... về công tác phối hợp đảm bảo an toàn PC&CC trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các Sở, ngành trong thời gian tới phải chủ động phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC, khẩn trương giới thiệu quỹ đất xây dựng trụ sở cho lực lượng, đảm bảo mỗi quận, huyện, thị xã có một Phòng Cảnh sát PC&CC. “Dự án nào đang xây dựng dở dang, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch kiến trúc cần sớm điều chỉnh, dành một phần quỹ đất cho Cảnh sát PC&CC. Các Sở, ngành liên quan tập trung rà soát quỹ nhà công của TP đang cho thuê, kinh doanh, sớm thu hồi, bàn giao cho Cảnh sát PC&CC sử dụng” - Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng Cảnh sát PC&CC trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, với nhiều nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu dân cư sầm uất, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PC&CC phải nỗ lực vượt bậc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Không chỉ có 18.000 cơ sở trong diện quản lý, Cảnh sát PC&CC cần quan tâm đến công tác an toàn PCCC ở từng nhà dân, hộ dân” - đồng chí Phạm Quang Nghị giao nhiệm vụ. Với đặc thù địa bàn rộng, có địa hình phức tạp, đô thị đan xen giữa phố cổ, nhà cũ, ngõ nhỏ với các công trình hiện đại; trong khi một bộ phận người dân chưa quan tâm đến PCCC, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Cảnh sát PC&CC cần đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền. “Sống và làm việc ở Thủ đô, người dân phải biết những kỹ năng cơ bản về PCCC, cách chống ngạt khói, thoát nạn trong đám cháy thế nào!” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định: Những đầu tư mạnh mẽ cho Cảnh sát PC&CC Hà Nội trong 2 năm qua, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội cho công tác này, song thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Phương tiện chữa cháy trên cao cần sớm được tính toán; phương tiện chữa cháy trong ngõ nhỏ, phố cổ, với điều kiện nguồn nước thiếu phải chuẩn bị; trang thiết bị đảm bảo cho chiến sỹ tham gia chữa cháy phải được cải thiện mạnh trong thời gian tới – đó là những nhiệm vụ, phần việc mà đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý lãnh đạo Sở, chỉ huy các Phòng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát PC&CC khu vực sớm triển khai. Cùng với công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm về PCCC, đồng chí Phạm Quang Nghị đề nghị các Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát PC&CC nghiên cứu, đưa ra các chế tài đủ mạnh như rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động với những đơn vị, cơ sở không chấp hành các kiến nghị hoặc xử phạt của Cơ quan PCCC. “Những công ty, đơn vị, cơ sở, cá nhân nào không chấp hành, Sở Cảnh sát PC&CC cần công bố rộng rãi trên báo đài, công bố trên trang thông tin điện tử của UBND TP, trang thông tin điện tử của các các Sở, ban, ngành để TP biết, có biện pháp xử lý”.

Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Nghị đã đến thăm, làm việc, động viên CBCS Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm. Chia sẻ khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, phải đi thuê địa điểm để đóng quân với một Phòng Cảnh sát PC&CC ở trung tâm Thủ đô, Bí thư Thành ủy động viên, biểu dương nỗ lực, cố gắng của CBCS, trong năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.