Phục kích giết người và gây rối trật tự công cộng

ANTĐ - Ngày 19/7, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó có 6 bị cáo bị truy tố về tội giết người gồm: Nguyễn Hữu Trường (SN 1991), Trương Trọng Hải (SN 1988) trú tại xã Đắk Sắc, Nông Văn Dường (SN 1993), trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Nguyễn Văn Hậu, Vương Văn Thắng  (SN 1993) và Hứa Văn Minh (SN 1994), trú tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút. 5 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng là Vương Văn Biên (SN 1992), Trần Văn Hiên (SN 1994), Nông Văn Hiếu (SN 1995), Lăng Văn Còi (SN 1993) và Hứa Văn Thuần (SN 1989) đều trú tại xã Đắk Rông, huyện Cư Jút.

11 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, do nghi ngờ nhóm thanh niên ở thôn 15, xã Đắk Rông, huyện Cư Jút hay đến khu vực ngã ba thôn 2, xã Đắk Rông la hét, rồ ga, nẹt pô xe máy. Khoảng 20h ngày 6/1/2012, 11 bị cáo trên đã cùng với một số đối tượng khác đã tụ tập tại khu vực ngã ba đường liên thôn thuộc thôn 2 để phục đánh nhóm thanh niên thôn 15. Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, thấy anh Đàm Minh Tiến (SN 1991) cùng 13 thanh niên khác đi từ thôn 10, xã Đắk Rông qua và la hét, rồ ga, nẹt pô xe máy. Thuần hô lên “bọn mày đứng lại, xông ra đi, đánh đi” rồi Trường, Biên, Hiên, Coi và Hiếu đã dùng gậy, đá ném về phía đoàn xe máy của nhóm Tiến. Do bị một hòn đá ném trúng đầu, Tiến ngã xuống và bị xe máy đè lên chân không thể chạy được. Liền đó, Nguyễn Văn Hậu, Nông Văn Dường, Vương Văn Thắng, Hứa Văn Minh, Nguyễn Hữu Trường và Trương Trọng Hải chạy tới dùng gậy, tay, chân đánh anh Tiến dẫn đến tử vong. Được biết, trong số 11 bị cáo thì có đến 10 bị cáo nghỉ học từ rất sớm, có đối tượng tuổi đời còn rất trẻ.

Qua một ngày xét xử, căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, những người có liên quan tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng hơn 80 năm tù với mức án từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù giam về tội giết người và gây rối trật tự công cộng và buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 105 triệu đồng. Bị cáo có mức án cao nhất là Nguyễn Hữu Trường 16 năm tù giam về tội giết người. Hai bị cáo có mức án thấp nhất là Trần Văn Hiên và Nông Văn Hiếu 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ án là hồi chuông báo động về cách hành xử và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.