- Diễn đàn Thương mại điện tử Việt Nam 2025: Hướng đến “Chiến thắng trong kỷ nguyên AI”
- Hơn 15 triệu sản phẩm “made in Vietnam” ra nước ngoài qua sàn thương mại điện tử
- Đã định danh được hơn 500.000 gian hàng thương mại điện tử
Một tay quản trị hai fanpage “khủng”
Một ngày làm việc của ông Lê Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội thường bắt đầu từ 6h sáng và có thể kết thúc lúc 23h đêm, thậm chí muộn hơn. Đương nhiên, công việc điều hành hoạt động chung của huyện Phú Xuyên rất nhiều và phức tạp nhưng một phần việc “như nuôi con mọn” tốn khá nhiều thời gian, công sức và sự quan tâm đặc biệt của ông Chủ tịch UBND huyện lại là làm admin (quản trị viên) trang Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội trên mạng xã hội Facebook.
Ngọn nguồn của công việc mang tính chất “bên lề” này của ông Lê Văn Bính bắt nguồn từ sự nung nấu, chuyển biến trong tư duy và tâm huyết của chính ông từ nhiều năm trước về công tác chuyển đổi số và phát triển dịch vụ thương mại điện tử ở huyện ngoại thành vốn được coi là “vùng trũng” như Phú Xuyên.
![]() |
Trang Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội thu hút 183.000 lượt theo dõi |
Truy cập vào trang Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi trang có tới gần 180.000 lượt like và follow (theo dõi) – con số đáng mơ ước của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông. Tương tự, trên mạng xã hội youtube, kênh Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội - cũng do ông Lê Văn Bính xây dựng và làm admin, có tới 111.000 người theo dõi.
Nếu như trên kênh youtube Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội phần lớn là các video clip ngắn hấp dẫn giới thiệu địa phương, con người, truyền thống, đặc sản… của đất Phú Xuyên thì kênh Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội trên Facebook tập trung nhiều vào các hoạt động làm ăn, kinh doanh, kinh tế của người dân trong huyện. Đặc biệt, trên Fanpage đều đặn diễn ra các phiên livestream bán hàng đặc sản Phú Xuyên của các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.
“Tôi lập 2 kênh tương tác Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội trên mạng xã hội Facebook và youtube tới nay mới tròn 1 năm. Con số tăng trưởng số người theo dõi rất ấn tượng, có thể nói, các nội dung về làng nghề, sản vật địa phương được đông đảo người tham gia mạng xã hội quan tâm…” - ông Bính nói.
Những con số gây choáng!
Tới đây, nhiều người tò mò sẽ hỏi, ông Chủ tịch huyện dành nhiều thời gian, công sức để xây dựng trang Fanpage và kênh youtube Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội để làm gì? Nhiều người theo dõi như thế có ra đồng nào không mà mất công thế? Câu trả lời từ ông Chủ tịch huyện, Tiến sỹ kinh tế không chỉ khiến phóng viên bất ngờ mà chính cả ông Lê Văn Bính cũng tự nhận mình “rất bất ngờ”!
Đưa ra báo cáo của cơ quan thuế, ông Lê Văn Bính chỉ cho phóng viên thấy những con số gây choáng về sự phát triển thương mại ở Phú Xuyên sau khi các kênh bán hàng, quảng bá qua mạng xã hội được xây dựng.
Cụ thể, năm 2023: tổng doanh thu từ thương mại điện tử toàn huyện chỉ đạt khoảng 147 tỷ đồng. Đây là con số khiêm tốn so với tiềm năng của Phú Xuyên với nhiều làng nghề có tiếng như Giày da Phú Yên, khảm trai Chuyên Mỹ, cơ khí Đại Thắng, thêu ren Đại Đồng…
![]() |
Một phiên livestream bán hàng trên Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội |
Tuy nhiên, tới năm 2024, con số này đạt 1.010 tỷ đồng, gấp gần 7 lần. Đặc biệt, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, con số này tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Nhiều hộ sản xuất, cơ sở làng nghề ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu gấp 5-10 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ bán hàng trực tuyến.
“Chúng tôi hết sức bất ngờ với kết quả này. Bước vào năm 2025, huyện tính toán giao chỉ tiêu khoảng 2.500 tỷ đồng nhưng chúng tôi nghĩ giao vậy thôi chứ cứ được tầm 1.500 tỷ đồng là tốt rồi. Thật không ngờ, sau 5 tháng đầu năm, con số đã đạt tới hơn 4.000 tỷ đồng!” - ông Bính chia sẻ.
Các phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở Phú Xuyên cũng vậy. Từ chỗ khá thưa vắng người tham gia, sau khi thông tin về các phiên đấu giá được đưa lên Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội, số lượng người đăng ký tham gia tăng khủng khiếp, chỉ tính tiền phí bán hồ sơ thu về đã gấp hơn 10 lần chi phí để quảng bá trên mạng xã hội.
Không chỉ đơn thuần là thông tin, hồ sơ, ông Bính đưa lên Fanpage các clip quay cận cảnh khu đất đấu giá bằng flycam giúp nhà đầu tư dễ hình dung về khoản đầu tư trong tương lai. “Tôi tự mày mò cắt, dựng các video clip để tuyên truyền, cũng không thấy khó khăn gì” - ông Bính chia sẻ.
Phong trào livestream bán hàng giờ đã trở nên rộng khắp ở các xã của Phú Xuyên. Người dân có thể bán bất cứ hàng hóa gì thị trường có nhu cầu và cách thức bán hàng qua mạng phổ biến tới mức có cụ già nhờ đám thanh niên “nhà bà có đàn chó mới sinh 5-6 con, chúng mày xem livestream bán giúp bà nhé…”.
Nhìn vào thành công bước đầu hôm nay của việc chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử ở Phú Xuyên, có thể nhận định, tiềm năng phát triển kinh tế thông qua các nền tảng số của Hà Nội còn rất lớn. Con số tăng trưởng sẽ còn tăng vọt nếu biết kích hoạt và khơi thông dòng chảy thương mại điện tử.
Không chỉ dừng ở góc độ tăng trưởng kinh tế, một khi có doanh thu lớn, các làng nghề Phú Xuyên nói riêng và Hà Nội nói chung, từ chỗ đang dần khô héo, co hẹp, thậm chí có thể biến mất trong nay mai sẽ dần rạng rỡ trở lại. Cùng với đó, những tinh hoa làng nghề tích tụ giá trị văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển bền vững, truyền lại cho muôn đời sau.
![]() |
Buổi tập huấn đào tạo thương mại điện tử & ứng dụng công nghệ số dành cho các hộ sản xuất và làng nghề địa phương tại Hồng Phú, Phú Xuyên |
Trung Quốc có các ngôi “làng Taobao”, tại sao ta không có?
Trở lại thời điểm tháng 6-2023, khi ông Lê Văn Bính nhận quyết định về làm Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, bên cạnh việc giải quyết những tồn tại, hạn chế của một “địa bàn tương đối phức tạp” ở thời điểm đó, ông Chủ tịch huyện dành thời gian lặng lẽ đi khắp các làng nghề trong huyện để tìm hiểu, nghiên cứu hướng đi phát triển kinh tế địa phương.
Ngay lúc đó, ông Bính đã nhận ra, chuyển đổi số - thúc đẩy thương mại thương mại điện tử chính là con đường nhanh nhất và phù hợp nhất để “thổi bùng” doanh thu các làng nghề ở Phú Xuyên.
“Trung Quốc có những ngôi "làng Taobao" (cụm từ để chỉ những ngôi làng có ít nhất 100 hộ kinh doanh trực tuyến trên sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc - PV) tạo ra doanh thu hàng trăm triệu nhân dân tệ, tại sao chúng ta không làm được? Phú Xuyên có rất nhiều làng nghề trứ danh, nếu cứ để doanh thu lẹt đẹt như nhiều năm qua, liệu người dân còn sống được với nghề bao lâu nữa?” - ông Bính cứ ong ong câu hỏi đó trong đầu.
Quyết tâm kích hoạt bằng được công cuộc chuyển đổi số ở huyện nhà đã được ông Chủ tịch UBND huyện “chốt” ngay tại thời điểm đó. “Ý tưởng này không nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu. Nhiều người cho rằng, Phú Xuyên là huyện nông nghiệp thì cứ làm nông nghiệp thôi, thương mại điện tử là thứ gì đó xa vời, rất khó đem lại hiệu quả nhưng tôi nghĩ khác. Mình đã tụt hậu quá rồi nên phải làm sớm, làm ngay chứ chần chừ cơ hội sẽ trôi qua mất” - ông Bính nhớ lại.
Nhớ lại những ngày đầu, vị Chủ tịch huyện cho biết, việc đầu tiên cần làm là khâu tuyên truyền và đào tạo: “Phải làm sao thuyết phục được trong nội bộ và đặc biệt là trong nhân dân về hướng đi của thương mại điện tử. Tiếp đó, phải có kế hoạch đào tạo bài bản để người dân tiếp cận nhanh nhất với các nền tảng mạng xã hội”.
Tháng 12-2023, ông Bính tổ chức lớp học đầu tiên về thương mại điện tử. Khi đó, do chưa thể bố trí ngân sách cho các lớp này, vị Chủ tịch huyện đã vận dụng các mối quan hệ cá nhân để mời các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số về giảng dạy miễn phí.
“Buổi đầu chỉ vài người tham gia, họ còn nhiều nghi ngại nhưng quan điểm của tôi là một khi đã làm thì sẽ làm quyết liệt đến cùng, không bao giờ từ bỏ. Đều đặn mỗi tuần lại có một lớp đào tạo dạy bán hàng online trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, Zalo; dạy làm video bằng CapCut; dạy viết kịch bản bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng các công cụ của Google…
Cứ kiên trì như vậy, đến nay, các lớp đào tạo đã được tổ chức rộng khắp tại các xã, thị trấn và người dân, cán bộ trong huyện tự chuyển đổi nhận thức lúc nào không hay. Họ tự sản xuất các nội dung quảng bá hàng hóa rồi livestream bán hàng trên Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội… Doanh thu cũng nhờ đó mà tăng vọt theo cấp số nhân!
![]() |
Ông Lê Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên thực sự đam mê với chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương |
Cũng phải nhìn nhận, ông Lê Văn Bính có tầm nhìn xa và năng lực quản trị thực sự trong phát triển thương mại điện tử (ông vốn là Tiến sĩ tài chính- ngân hàng, thạc sĩ công nghệ, được đào tạo bài bản cả trong nước và nước ngoài, thành thạo tiếng Anh - PV), tuy nhiên, như chính ông tâm sự, làm việc gì cũng phải xuất phát từ tâm, với trách nhiệm cao nhất thì mới có thể thành công.
"Nhiều khi đi làm về đã rất mệt nhưng 11h đêm vẫn phải lọ mọ trả lời các câu hỏi hay cung cấp thông tin cho người dùng trên Fanpage hay kênh YouTube. Nhưng nhìn vào những chuyển biến trong kinh tế - xã hội ở huyện thì mình lại cố được" - ông Chủ tịch huyện tâm sự.
Dù vậy, ông Lê Văn Bính cho rằng, thành công của thương mại điện tử ở Phú Xuyên vừa qua mới chỉ là khởi đầu cho việc xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện. Đó chính là vòng tuần hoàn chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Vừa qua, không chỉ phát triển thương mại điện tử, Phú Xuyên triển khai rất quyết liệt việc mở tài khoản miễn phí cho người dân hướng đến thanh toán số toàn bộ trên địa bàn; yêu cầu 100% các hộ gia đình phải thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; chi trả toàn bộ lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ngân hàng; nâng cao chất lượng dạy và học (miễn phí) qua các nền tảng mạng xã hội...
Từ chỗ nằm ở top cuối, Phú Xuyên đã vươn lên đi đầu thành phố trong việc áp dụng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử (theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị Phú Xuyên và mỗi người dân suốt thời gian vừa qua.
“Khối lượng công việc chuyển đổi số còn rất lớn. Đó sẽ là một chặng đường rất dài và không có điểm kết thúc nhưng chúng ta bắt buộc phải đi, không thể dừng lại” - ông Lê Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Quản trị viên trang Fanpage Làng Nghề Phú Xuyên Hà Nội khẳng định chắc nịch!