Hơn 1 tháng trở lại đây, như nhiều chợ, trung tâm thương mại lớn, nhỏ ở nhiều địa phương cũng như ngay tại Hà Nội, 5 chợ - trung tâm thương mại ở địa bàn xã Ninh Hiệp bắt gặp hình ảnh những gian hàng, quầy hàng “cửa đóng, then cài”. Thậm chí, có hộ kinh doanh, nhân viên bán hàng còn tỏ ra e dè trước ống kính máy ảnh của người lạ.
![]() |
Hình ảnh một dãy cửa hàng ở Ninh Hiệp trong tình trạng "nghe ngóng", những ngày tháng 6-2025 |
“Thực tế là nhiều hộ kinh doanh, cả lớn và nhỏ, đang trong trạng thái nghe ngóng, cả lo lắng và e dè. Chúng tôi kinh doanh và đều có ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật; song chấp hành thế nào cho đúng, cho đủ thì lại chưa biết cách! Hàng chục năm nay, hoạt động kinh doanh ở Ninh Hiệp đã thành nếp rồi”, bà T., chủ cơ sở kinh doanh quy mô ở Ninh Hiệp chia sẻ
Sinh ra, lớn lên, gắn bó với mảnh đất Ninh Hiệp; và giờ đang mưu sinh cùng những chợ - trung tâm thương mại ở Ninh Hiệp, bà T. bày tỏ tự hào về thương hiệu “chợ Ninh Hiệp” hàng chục năm qua đã và đang là đầu mối hàng hóa (chủ yếu là vải vóc, quần áo, giày dép…) lớn của miền Bắc và đất nước. Hàng hóa từ nước ngoài về có, và chiếm số lượng không nhỏ là các sản phẩm gia công, sản xuất nội địa đến từ các tỉnh, thành phố giáp ranh Hà Nội, và cả nhiều tỉnh, thành phía Nam.
![]() |
Đại diện BCĐ 389 huyện Gia Lâm trao đổi những vấn đề xung quanh công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền người dân ở chợ Ninh Hiệp hiểu và chấp hành quy định pháp luật |
“Cuộc sống của nhiều hộ gia đình kinh doanh ở Ninh Hiệp khấm khá, phát triển, và chúng tôi tự hào hơn cả là hoạt động của 5 chợ - trung tâm thương mại ở xã còn đã và đang là sinh kế tử tế cho hàng nghìn lao động trực tiếp, gián tiếp ở nhiều địa phương trên toàn quốc”, bà T. nhìn nhận.
Thực tế cho thấy, chợ Ninh Hiệp là nơi tập trung rất nhiều hàng hòa của khắp tỉnh, thành trong cả nước; giải quyết rất nhiều công ăn việc làm cho lực lượng lao động; kể cả bà con ở vùng sâu, vùng xa về mưu sinh. Với nguồn hàng phong phú để khắp mọi miền về lấy, rồi phân phối từ các người dân trung lưu đến các hộ nghèo cũng có thể đáp ứng nhu cầu trang phục về giá cả; hàng năm, chợ Ninh Hiệp đóng rất nhiều thuế cho Nhà nước (theo ông Phan Đức Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp; riêng năm 2025, với trên 2.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh, xã được giao thu tiền thuế khoảng 56 tỷ đồng)...
Song cũng như nhiều chủ hộ kinh doanh khác, thời điểm này, bà T. đang băn khoăn về chủ trương, chính sách của cơ quan quản lý, nhất là liên quan đến thuế. Theo lộ trình, các hộ - hoạt động kinh doanh ở Ninh Hiệp sẽ dần chuyển cách thức tính - áp thuế từ khoán sang trực tiếp. Đối với những cơ sở, doanh nghiệp quy mô lớn, hình thức thu thuế mới sẽ được thực hiện trước. Hiểu đơn giản, với mỗi hóa đơn giao dịch sẽ được kết nối trực tiếp đến hệ thống cập nhật của cơ quan Thuế, và sẽ áp mức thuế ngay trên mỗi đầu hóa đơn.
“Không chỉ là sự thay đổi về hình thức, điều chúng tôi băn khoăn đó là chắc chắn, số tiền nộp thuế sẽ nhiều hơn so với thuế khoán trước kia. Nhẩm tính chi phí nhân công, thuê mặt bằng, điện nước...phải trả, thì nhiều hộ kinh doanh, kể cả doanh nghiệp cũng rất khó để xoay xở bởi mức thuế áp tới đây sẽ cao hơn trước. Cùng với việc cần sự hướng dẫn chi tiết từ phía cơ quan chức năng, chúng tôi có nguyện vọng là được xem xét, đánh giá kỹ để áp dụng thời điểm, cách thức tính – áp thu thuế phù hợp. Vì sao vậy? Bởi chưa kể việc kinh doanh, sản xuất ngày càng khó khăn; chúng tôi nhẩm tính nếu áp dụng theo cách thức thuế mới, mọi chi phí sẽ đội lên nhiều lần, mà trước hết chính chúng tôi phải chịu áp lực ấy”, ông Trần Văn D., chủ một cơ sở kinh doanh vải ở xóm 9 chia sẻ.
Một vấn đề khác mà ông D. cũng nhiều cơ sở kinh doanh ở Ninh Hiệp mà chúng tôi khi tiếp xúc, cảm nhận được sự tâm tư, trước cách nhìn nhận là ở Ninh Hiệp… bán nhiều hàng giả, hàng nhái. Người dân Ninh Hiệp khẳng định: cá nhân vi phạm, sai phạm sẽ bị pháp luật xử lý. Và đại bộ phận người dân, hộ kinh doanh đều ý thức phải “thượng tôn pháp luật”, bởi đó mới là lộ trình mang tính bền vững, như thông điệp, mong muốn mà lãnh đạo huyện Gia Lâm lâu nay luôn đặt ra với Ninh Hiệp: Gìn giữ truyền thống thương hiệu gắn kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.
Theo tin từ Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Gia Lâm (BCĐ 389), trong đợt cao điểm từ ngày 15/5/2025 đến ngày 15/6/2025, lực lượng chức năng huyện Gia Lâm đã kiểm tra, xử lý 13 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra hoạt động 12 cơ sở hành nghề Y dược tư nhân, trong đó xử phạt hành chính 3 cơ sở; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 45 cơ sở; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 1 tháng đã có 690 tiểu thương xã Ninh Hiệp đăng ký kinh doanh; 539 hộ đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...