Vụ sập sân pickleball 40 Phạm Hùng: Sân xây trái phép, đang trong quá trình cưỡng chế, giải tỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô vào sáng 16-6, ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, Hà Nội cho biết, tổ hợp sân pickleball 40 Phạm Hùng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Buổi chơi pickleball bất ổn

Vào khoảng 18h ngày 15-6, Hà Nội hứng chịu một cơn mưa giông kèm gió giật mạnh và sấm sét. Tại sân pickleball Sport Hub ở 40 Phạm Hùng, Hà Nội, một trụ cột khung sắt bị gió đẩy nghiêng, kéo theo các cột khác cũng mất thăng bằng.

Chỉ trong vòng một phút, toàn bộ mái tôn và khung sắt của cụm 10 sân chơi đổ sập hoàn toàn, để lại hiện trường ngổn ngang sắt thép và đồ đạc của người chơi. Một nhân chứng kể lại: "Mọi người hò nhau chạy ra ngoài, vừa thoát được thì mái sân sụp xuống ngay sau đó".

Toàn bộ sân pickleball Sport Hub ở 40 Phạm Hùng đổ sập khi người dân đang chơi

Toàn bộ sân pickleball Sport Hub ở 40 Phạm Hùng đổ sập khi người dân đang chơi

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự hỗn loạn khi người chơi vội vàng chạy thoát thân, trong khi nhiều người khác dùng điện thoại quay lại sự việc.

Sân pickleball tại 40 Phạm Hùng được xây dựng vào cuối năm 2024 trên một khu đất trống, sử dụng khung sắt và lợp mái tôn. Với cụm 10 sân chơi, nơi đây hoạt động từ 6h đến 23h hàng ngày, thu hút đông đảo người chơi nhờ sự phổ biến của môn pickleball.

Sân pickleball xây trên đất nông nghiệp

Ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại hiện trường sáng nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra hiện trường, đảm bảo an toàn cho khu vực sân pickleball 40 Phạm Hùng.

Theo ông Vũ Văn Hưng, sân pickleball 40 Phạm Hùng nằm trên khu đất rộng 2,2 hecta. Toàn bộ khu đất 2,2 hecta này thực hiện chủ trương của UBND thành phố giao cho Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Tân Trí thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất. Đến nay, việc thỏa thuận chuyển nhượng với các hộ gia đình đã xong, Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Tân Trí đang thực hiện các bước quy trình để báo cáo thành phố.

Trong quá trình chờ thành phố xét duyệt, sân pickleball 40 Phạm Hùng đã xây dựng trái phép và đi vào hoạt động. Công trình xây dựng trên diện tích khoảng 1.700m2, với 10 sân pickleball. Ông Vũ Văn Hưng khẳng định, khi phát hiện vi phạm vào tháng 12/2024, UBND phường Mỹ Đình 2, đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thiết lập hồ sơ để xử lý vi phạm, báo cáo UBND quận về phương án xử lý.

Mối nối khung thép được xây dựng rất sơ sài kết nối với nền sân

Mối nối khung thép được xây dựng rất sơ sài kết nối với nền sân

Ngày 3-6, UBND quận Nam Từ Liêm ra văn bản số 1858 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với khu đất mà sân pickleball đang hoạt động trái phép tại 40 Phạm Hùng.

Theo văn bản số 1858, vị trí sân pickleball 40 Phạm Hùng thuộc Tổ dân phố số 1 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, do ông L.Q.N, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ làm chủ.

Mặc dù xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng toàn bộ 1.700m2 sân pickleball này xây dựng 5 công trình gồm nhà khung cột thép, nhà móng gạch bê tông, lắp dựng khung sắt, đổ bê tông kiên cố. Ghi nhận tại hiện trường, sân pickleball này còn được lắp đặt hệ thống điện, camera.

Sập đổ do xây ẩu

Ngay sau sự cố sập đổ sân pickleball xảy ra, UBND phường cùng CAP Mỹ Đình 2 và các lực lượng chức năng đã đến hiện trường nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự. Trên cơ sở sự việc này, UBND phường Mỹ Đình 2 cũng yêu cầu cá nhân vi phạm nhanh chóng khắc phục ngay toàn bộ để đảm bảo an toàn, đồng thời xử lý dứt điểm vi phạm tại đây. Toàn bộ khu vực, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục, tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

Có mặt tại hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng, anh L.Q.N, chủ sân pickleball cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định và phương án giải tỏa, tháo dỡ của chính quyền. “Tiếp nhận văn bản chỉ đạo của UBND phường và các cấp chính quyền, chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Do khối lượng công trình có nhiều hạng mục, khung dầm rất nặng nên để tháo dỡ an toàn chúng tôi cũng cần có thời gian để lên kế hoạch triển khai. Chúng tôi đã lên kế hoạch triển khai tháo dỡ trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn”, anh L.Q.N cho hay.

Gạch xây có như không bao quanh sân pickleball Sport Hub

Gạch xây có như không bao quanh sân pickleball Sport Hub

Sự cố sập đổ sân pickleball Sport Hub gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng xây dựng và an toàn của các sân pickleball, đặc biệt trong bối cảnh môn thể thao này đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều sân pickleball hiện nay được dựng tạm bợ, sử dụng vật liệu nhẹ như khung sắt và mái tôn để tiết kiệm chi phí, chạy theo phong trào và lợi nhuận. Tuy nhiên, những công trình này thường không đảm bảo khả năng chịu lực, chịu gió mạnh, đặc biệt trong mùa giông bão.

Đánh giá dưới góc độ chuyên môn, đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội cho biết, trong sự cố xảy ra vào chiều tối 15-6, Trung tâm chỉ huy của CATP Hà Nội không nhận được thông tin về người bị thương trong vụ sập.

Thời tiết vào tối 15-6 mưa bão, gió to, trong khi đó công trình có hệ thống mái làm từ vải trượt di động, cộng hưởng với gió đã làm bung các mối nối và kết cấu của khung thép dẫn đến sập đổ. Đặc biệt, đối với các công trình không phép thường xây tạm bợ, các mối nối từ sàn đến khung thép, mối nối giữa các khung thép với nhau nếu không chắc chắn thì nguy cơ đổ sập rất cao.

“Các kết cấu công trình ngoài trời, đặc biệt là mái, liên quan đến các yếu tố thời tiết, gió, bão, nếu công trình làm mái hoặc kết cấu khung không chắc chắn, cộng với thời tiết gió to dễ dẫn đến hiệu ứng cánh buồm, gió theo luồng lưu thông từ dưới thổi lên trên sẽ làm lung lay kết cấu của công trình, từ đó dẫn đến nguy cơ đổ sập.

Toàn bộ mái đổ sập xuống như đống sắt vụn

Toàn bộ mái đổ sập xuống như đống sắt vụn

Bên cạnh đó, khu vực công trình lại gần các tòa nhà chung cư cao tầng khiến gió thường hút và to hơn các khu vực địa hình khác nên nguy cơ càng hiện hữu hơn. Sau sự cố sập đổ trên, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội khuyến cáo đối với các chủ đầu tư cũng người chơi, điều tiên quyết đó là các sân pickleball phải được cấp phép xây dựng.

“Cấp phép ở đây là xây dựng trên đất hợp pháp, được phép xây dựng đối với loại hình sân chơi pickleball, phải có sự kiểm tra chất lượng của các cơ quan kiểm định xây dựng để thẩm định công trình đạt đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, từ đó các cơ quan chuyên môn sẽ có những đánh giá dự phòng khi trường hợp xấu xảy ra, công trình vẫn đảm bảo an toàn”, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh.

Sự cố sập sân pickleball tại đường Phạm Hùng là lời nhắc nhở nghiêm túc về tầm quan trọng của an toàn trong xây dựng và vận hành các cơ sở thể thao. Việc phát triển pickleball là xu hướng tích cực, nhưng cần đi đôi với chất lượng và sự an toàn để bảo vệ người chơi và cộng đồng.