Phú Thọ có tới 111 xã có ổ dịch tả lợn châu Phi, lúng túng trong kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày...

Các địa phương đang tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh

Các địa phương đang tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh

Tính đến 15h00 ngày 8-8, toàn tỉnh Phú Thọ có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 112 xã, phường. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 5.300 hộ; số lợn ốm, chết phải tiêu hủy lên đến trên 53.000 con; khối lượng tiêu hủy trên 3.180 tấn.

Tính đến nay, đã có 85 xã, phường trên toàn tỉnh công bố dịch, trong đó khu vực Hòa Bình cũ có 37 xã, phường; khu vực Phú Thọ cũ có 38 xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc cũ có 10 xã.

Để kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn, các địa phương trên toàn tỉnh đã thành lập 210 chốt kiểm soát vận chuyển.

Từ đó, việc vận chuyển gia súc, đặc biệt là lợn và các sản phẩm từ lợn được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng vận chuyển lợn ốm, chết do DTLCP giảm rõ rệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã thành lập 6 đoàn công tác và 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực, huy động 100% cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y thuộc sở để trực tiếp hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đồng thời sử dụng 20.685 lít hóa chất khử trùng, trên 91 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc cho trên 26.800 hộ, 53 chợ với tổng diện tích khử trùng trên 5,1 triệu m2.

Các lực lượng chức năng như Quân đội, Công an, Quản lý thị trường, Thú y... đã phối hợp chặt chẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm như: Vận chuyển, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường.

Các xã, phường có dịch đã tích cực vào cuộc trong xử lý ổ dịch, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm lây lan trên địa bàn.

Theo ông Trần Tiến Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ thì trước đây khi chưa bỏ chính quyền cấp huyện, chưa sáp nhập xã thì mỗi xã, phường đều có cán bộ thú y cơ sở. Dù không chuyên trách nhưng “mạng lưới” này đủ năng lực triển khai các biện pháp phòng dịch như lấy mẫu, giám sát, hướng dẫn tiêu độc khử trùng, hỗ trợ tiêu hủy.

Song từ ngày 1-7-2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sáp nhập xã và bỏ cấp huyện thì toàn bộ đội ngũ này bị giải thể. Hệ quả là tại nhiều xã, công tác phòng dịch rơi vào tình trạng lúng túng do không còn cán bộ chuyên môn tại chỗ.

Tại tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 6-6, toàn tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 38.925 có lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy tại 3.414 hộ thuộc 98 xã của 934 thôn. Tổng trọng lượng lợn tiêu hủy vượt 2.165 tấn.

Trước tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ phát sinh ổ dịch mới cao, ngày 31-7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đã thành lập 41 tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại những xã, phường có dịch bùng phát mạnh.

Mỗi tổ gồm 2-3 thành viên, trực tiếp bám cơ sở, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã, phường để tổ chức các biện pháp khoanh vùng, xử lý dịch bệnh; chỉ đạo thú y xã và thú y thôn rà soát, lấy mẫu xét nghiệm; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học; đôn đốc tiêu độc khử trùng và các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Cùng với việc tăng cường cán bộ, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều biện pháp dập dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch được thành lập từ tỉnh tới cơ sở; tổ cơ động, tổ kiểm tra, tổ tiêu hủy và các chốt kiểm dịch tạm thời cũng được triển khai đồng bộ.

Toàn tỉnh đã lập 23 chốt kiểm dịch, lấy 255 mẫu xét nghiệm tại 96 xã, trong đó 230 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Các lực lượng chức năng đã sử dụng hơn 8.304 lít hóa chất và 178.935 kg vôi bột để tiêu độc, khử trùng, đồng thời tiêm 2.930 liều vaccin phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn.