Phụ nữ phòng Hồ sơ cảnh sát xứng đáng với “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam”

ANTĐ - Với phương châm “Tích cực, chủ động, sáng tạo”, những năm qua, Hội phụ nữ Phòng Hồ sơ cảnh sát đã không ngừng phấn đấu đạt được những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào phụ nữ do Bộ Công an, Thành hội Phụ nữ và CATP Hà Nội phát động…

Tra cứu tỉ mỉ, chính xác phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Đến Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát CATP Hà Nội, đơn vị có tỷ lệ chiến sỹ nữ chiếm 76% quân số và được tiếp xúc với công việc của họ, tôi mới thấu hiểu tính chất công việc đặc thù đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, khéo léo, tính cẩn thận và tập trung cao của người cán bộ hồ sơ.

Bên những tờ khai, danh chỉ bản, bút chì, kính lúp, ảnh dấu vết đường vân…, các chị cặm cụi tra cứu, phân tích thông tin, dữ liệu trong hồ sơ lưu trữ, góp phần xây dựng “ngân hàng” chứa đủ thông tin cá nhân mà các cơ quan chức năng quan tâm. “Phải có cái tâm với công việc, với xã hội thì người cán bộ hồ sơ mới đủ can đảm để gắn bó với nghề” - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát CATP Nguyễn Thị Phương Đông tâm sự và cho biết, tài liệu trong tàng thư là nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng và người có thẩm quyền giải mã, chứng minh đánh giá, xác lập, khẳng định một sự việc, hiện tượng nào đó, thậm chí vạch trần tội phạm. Do vậy, tuy không phải là đơn vị trực tiếp chiến đấu, song chị em phòng hồ sơ vẫn phải ứng trực 24/24 h như các đơn vị điều tra, trinh sát để phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ. Có yêu cầu phải trả lời xác minh trên 1.000 trường hợp nhân sự phục vụ cho một hội nghị quốc tế diễn ra ở Hà Nội, 100% chị em đơn vị đã được huy động, tra cứu suốt đêm để sáng ngày hôm sau trả lời kết quả theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, chị em còn hăng hái đăng ký những “công trình, phần việc” công tác chuyên môn và đạt kết quả đáng kể như chi hội phụ nữ ở Đội Căn cước công dân đã tổ chức sắp xếp lại tàng thư CMND ở cơ sở 2 (Công an tỉnh Hà Tây cũ) trước thời hạn 6 tháng; chi hội phụ nữ Đội Căn cước can phạm nhập máy đưa 100% số phạm tội lưu trữ trong cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ tra cứu trên máy tính trước dự kiến 6 tháng…

Ngoài ra, chị em còn tình nguyện làm việc vào ngày thứ bảy để giải quyết việc của đơn vị, không để tồn đọng. Nhờ tích cực cải cách hành chính, lực lượng nữ cán bộ của đơn vị đã giải quyết gần 30.000 yêu cầu tra cứu các loại trong 1 tháng, đáp ứng tối đa công tác điều tra, phá án, truy nã tội phạm, xác định tung tích, dấu vết hiện trường… của các đơn vị nghiệp vụ CATP. Bên cạnh phục vụ các yêu cầu trong công tác đấu tranh chống tội phạm, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát còn trực tiếp phục vụ những nhu cầu, ý nguyện chính đáng của người dân như tra cứu, trả lời các yêu cầu về cấp đổi, cấp lại, cấp mới CMND; xác nhận lý lịch tư pháp cho công dân làm thủ tục đi lao động, học tập ở nước ngoài và các yêu cầu khác… góp phần xây dựng hình ảnh nữ cán bộ hồ sơ vì nhân dân phục vụ. Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, chị em phụ nữ đơn vị còn nhiệt tình tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ do Hội Phụ nữ cấp trên và Bộ Công an, CATP tổ chức và đạt nhiều giải cao, giúp hội viên nâng cao kiến thức mọi mặt trong cuộc sống…

Với 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì và trên 70 Bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng là sự ghi nhận những nỗ lực vượt bậc và chiến công thầm lặng của CBCS Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát CATP từ năm 2005 đến nay. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2011), tập thể phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam  tặng “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam”.