Phụ nữ Bộ Công an: "Đoàn kết- chủ động- kỷ cương- phát triển"

ANTĐ - Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 33 năm Ngày thành lập Hội phụ nữ Bộ Công an (28/3/1983 - 28/3/2016), sáng 4/3, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức diễn đàn Phụ nữ Bộ Công an với khẩu hiệu "Đoàn kết - Chủ động - Kỷ cương - Phát triển".

Dự diễn đàn Phụ nữ Bộ Công an có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch Trung ương Hội liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, đại diện Ban công tác phụ nữ quân đội. 

Phát biểu tại diễn đàn, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn khẳng định: “Trong những năm qua, Phụ nữ Bộ Công an đã luôn đoàn kết, năng động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; tổ chức Phụ nữ Bộ Công an thực sự đã phát huy vai trò là một tổ chức chính trị của Đảng, là 'ngôi nhà chung' để phụ nữ Công an học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau trong công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc… đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Hội phụ nữ Bộ Công an đã đạt được, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đồng thời đề nghị các cấp hội phụ nữ trong thời gian tới cần chủ động tích cực, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động, tập trung hướng vào cơ sở. Hoạt động phong trào phải hướng tới mục tiêu đoàn kết, vận động chị em, phát huy mọi khả năng, nâng cao trình độ năng lực; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đóng góp xứng đáng trên các lĩnh vực công tác Công an. Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội; phấn đấu xây dựng tổ chức thực sự là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Thường vụ Hội phụ nữ
Bộ Công an

Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho phụ nữ, đáp ứng với yêu cầu thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống phẩm chất, đạo đức, tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ CAND; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện phong trào thi đua, khắc phục những khó khăn, hạn chế do đặc thù giới; sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình và xã hội…

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Phụ nữ Bộ Công an “Đoàn kết- Chủ động- Kỷ cương- Phát triển” chụp ảnh lưu niệm với các khách mời

Qua diễn đàn, các đại biểu đại diện cấp ủy Đảng và Hội phụ nữ đã trao đổi, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp; những thuận lợi, khó khăn đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội cũng như phương hướng và nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn 2016-2021.