Phòng bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng

ANTĐ - Trong tháng 6 vừa qua các bác sỹ của bệnh viện Da liễu Hà Nội đã tiếp nhận 436 bệnh nhân gồm trẻ nhỏ và người lớn đến khám bệnh vì có biểu hiện những vết đỏ mụn nước và phỏng nước.

Các bệnh nhân có cảm giác rát bỏng tại chỗ, có bệnh nhân sưng vùng mi mắt hoặc ngây ngấy sốt. Đó là bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng. Loại bệnh viêm da tiếp xúc này thường do những côn trùng cánh cứng, kiến khoang, các loại bướm gây ra. Nó không phải là loại bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể thành dịch.

côn trùng này thường ở ngoài ruộng, ao, hồ. Vào mùa mưa ban đêm chúng theo ánh đèn bay vào buồng làm việc, buồng ngủ, buồng tắm. Khi bị côn trùng rơi vào người chúng ta vô tình giơ tay quệt, đập làm côn trùng chứa chất Pederin gây viêm da phỏng nước. Việc điều trị nên dùng các dung dịch dịu mát như mỡ kháng sinh hoặc thuốc kháng Histamin tổng hợp. Để phòng bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng, người nông dân khi đi ra đồng gặt lúa nên mặc quần áo dài che kín chân tay, đeo khăn che mặt.

Khi làm việc vào ban đêm dưới ánh đèn tránh phản xạ quệt tay khi có cảm giác côn trùng rơi vào cổ, mặt. Khi tắm rửa chú ý giũ mạnh khăn tay trước khi dùng. Vào mùa mưa đề phòng côn trùng bay vào nhà có thể dùng các thuốc diệt côn trùng không hại (bán tại các hiệu thuốc bảo vệ thực vật). Khi cảm thấy rát ở vùng da có thể rửa bằng nước muối xà phòng để ngăn không nổi thành phỏng nước, mủ. Các gia đình cần vệ sinh nhà cửa hàng ngày để diệt các côn trùng gây hại cho người.