Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Nhiều đồ án quy hoạch thiếu tầm nhìn, quy hoạch nhà cao tầng quá lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Làm rõ thêm một số nội dung Đại biểu Quốc hội chất vấn liên quan đến lĩnh vực xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết, công tác quy hoạch và quản lý chỉnh trang đô thị, còn hạn chế. Vi phạm về xây dựng không phép, sai phép... diễn ra nhiều.

Cũng theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, về tiến độ lập phê duyệt quy hoạch, theo Luật Quy hoạch 2017, hệ thống quy hoạch quốc gia có 110 quy hoạch trong đó có 41 quy hoạch tổng thể quốc gia.

Luật này cũng quy định quy hoạch cấp trên thực hiện trước làm cơ sở để lập quy hoạch cấp dưới. Quy hoạch tổng thể quốc gia làm cơ sở lập quy hoạch ngành, tỉnh. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt, khiến việc lập quy hoạch tỉnh, ngành còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để tháo gỡ vướng mắc trên, Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết cho phép lập đồng thời các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch lập xong trước thì phê duyệt trước, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch cấp dưới phải điều chỉnh cho phù hợp.

Phó Thủ tướng thông tin thêm, hiện Chính phủ đã phê duyệt 8 quy hoạch tổng thể (đường bộ, đường sắt cảng biển, tỉnh Bắc Giang…); Đã lập xong 57 quy hoạch cấp quốc gia, đang thực hiện quy trình thẩm định, còn 45 quy hoạch đang được xây dựng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Quốc hội
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, thời gian tới các cấp ngành phải cố gắng cao nhất để sớm hoàn thiện 102 quy hoạch theo quy định, nhưng không chạy theo số lượng mà phải chú trọng đến chất lượng. Đề nghị địa phương chú trọng lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, phát huy vai trò của cơ quan thẩm tra, hội đồng thẩm định tránh quy hoạch chất lượng thấp phải làm đi làm lại nhiều lần.

“Có thể nói, công tác quy hoạch quản lý và phát triển đô thị đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ đô thị hoá tăng lên trên 40% năm 2021, tốc độ tăng trưởng GDP cao, hình thành nhiều khu đô thị văn minh hiện đại, không gian đô thị mở rộng” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Việc cải tạo chung cư cũ xuống cấp còn chậm, nhà trọ công nhân mất an toàn, nhiều đô thị quá tải về hạ tầng, tiêu chí về đô thị như cây xanh, vườn hoa còn rất thấp…

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ công tác quy hoạch và quản lý chỉnh trang đô thị, còn hạn chế. Vi phạm về xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm diễn ra nhiều nhưng chưa xử lý kịp thời...

Bên cạnh đó, chất lượng nhiều đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch còn thiếu tầm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là quy hoạch nhà cao tầng quá lớn gây quá tải cho hạ tầng đô thị.

Do đó, Phó Thủ tướng đã yêu cầu tập trung triển khai một số giải pháp:

Bộ Xây dựng, các địa phương phải quan tâm lựa chọn tư vấn, tổ chức thẩm tra thẩm định - yếu tố quan trọng trong lập quy hoạch.

Thanh tra chuyên ngành phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp cơ sở tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm xây dựng sai phép, trái phép.

Bộ Xây dựng rà soát quy định liên quan như Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở… kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với thực tiễn.