Nhà ở xã hội vừa thiếu vừa giá cao, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nêu giải pháp cải thiện nguồn cung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời chất vấn của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận, nguồn cung nhà ở xã hội hiện đang thiếu và giá còn ở mức cao…
ĐBQH Nguyễn Thị Lệ (đoàn TP HCM) chất vấn về thiếu nguồn cung nhà ở xã hội

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ (đoàn TP HCM) chất vấn về thiếu nguồn cung nhà ở xã hội

Vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được nhiều ĐBQH quan tâm phản ánh và đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại phiên chất vấn chiều 3-11.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM nêu thực trạng nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết giải pháp để khuyến khích phát triển nhà ở xã hội tới đây?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân chưa đạt yêu cầu đề ra. Đến nay, chúng ta mới đạt 7,79 triệu m2/12,5 triệu m2, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chỉ mới đáp ứng 36,31% nhu cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn

Về các nguyên nhân, người đừng đầu ngành xây dựng cho biết, đầu tiên là hệ thống chính sách, quy định pháp luật về nhà ở xã hội còn có nhiều vướng mắc, nhất là các chính sách về phát triển nhà ở xã hội chưa rõ ràng, chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư chưa thực sự hấp dẫn.

Cùng đó, công tác tổ chức thực hiện cũng còn nhiều hạn chế. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, nhiều địa phương còn chưa quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội, chưa đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội còn nhiều bất cập.

Về giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc để tạo nguồn cung nhà ở xã hội; Tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp, tạo quỹ đất, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trong giai đoạn 2021-2030 mà Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ.

ĐBQH Tô Văn Tám chất vấn về giá nhà ở xã hội cao

ĐBQH Tô Văn Tám chất vấn về giá nhà ở xã hội cao

Không chỉ thiếu nguồn cung, nhiều ĐBQH còn phản ánh giá nhà ở xã hội hiện nay đang ở mức cao, người có thu nhập thấp khó tiếp cận được. Đại biểu Tô Văn Tám, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ trưởng Xây dựng cho biết giải pháp khắc phục bất cập này?

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận giá nhà ở xã hội hiện này đang ở mức cao. Nguyên nhân chính do nguồn cung nhà ở xã hội chưa được đảm bảo, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế. Nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội cũng chưa đảm bảo, chính sách ưu đãi chưa thực sự có sức thu hút, chưa kể tình trạng tăng giá vật liệu, nhân công cũng ảnh hưởng không nhỏ...

Muốn khắc phục được tình trạng này thì cùng với các giải pháp đồng bộ về pháp luật, điều quan trọng là phải tăng nguồn cung và có chính sách ưu đãi tốt hơn cho các doanh nghiệp đầu tư làm nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết thêm, Bộ đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, cố gắng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.