Thủ tướng chỉ ra “3 cái thiếu” và “5 hạn chế lớn” của vùng đồng bằng sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vùng đồng bằng sông Hồng có 3 cái thiếu là: Thiếu quỹ đất, thiếu cơ chế đột phá, thiếu nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp.
Thủ tướng nghe báo cáo về bản đồ quy hoạch vùng ĐBSH (Ảnh: VGP)
Thủ tướng nghe báo cáo về bản đồ quy hoạch vùng ĐBSH (Ảnh: VGP)

Sáng 9-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo của 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và các chuyên gia, nhà khoa học.

Báo cáo tại đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, quý I/2024, GRDP bình quân của vùng đồng bằng sông Hồng đạt 6,2% (bình quân cả nước 5,66%); thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 94.000 tỷ đồng; xuất khẩu ước đạt 31 tỷ USD, chiếm 33,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước; giải ngân vốn đầu tư công ước 4 tháng đạt hơn 25.128 tỷ đồng…

Chương trình hành động của Chính phủ đề ra 21 chỉ tiêu phát triển, 36 nhiệm vụ, 20 dự án quan trọng của vùng cần thực hiện đến năm 2030. Đến nay, đã hoàn thành 3/36 nhiệm vụ. Đặc biệt, trong 20 dự án quan trọng, liên kết vùng, đã khởi công triển khai thực hiện 7 dự án; 8 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư…

Thủ tướng trao quyết định Quy hoạch cho các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng (Ảnh: VGP)
Thủ tướng trao quyết định Quy hoạch cho các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng
(Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các bộ, ngành và các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng còn đối mặt với một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, vùng đồng bằng sông Hồng có 3 cái thiếu: Thiếu quỹ đất, thiếu cơ chế đột phá và thiếu nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp.

Cùng đó, vùng có 5 hạn chế lớn: Hạn chế về tính liên kết; hạn chế trong bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng; hạn chế về quy mô, năng lực quản lý, cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp; hạn chế trong ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hạn chế trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng cần hiệu quả, thực chất, không hình thức, "nói thật, làm thật, hiệu quả thật".

Thủ tướng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: VGP)

Thủ tướng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: VGP)

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng, hoàn thành trong quý II/2024; tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh; ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, có tính lan tỏa lớn, có tính kết nối quốc tế, liên vùng và hướng biển…

Về các hoạt động điều phối vùng, Thủ tướng yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội và các cơ chế, chính sách khác đã được Trung ương ban hành, nghiên cứu, sớm đề xuất cấp có thẩm quyền về thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và liên kết vùng.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT tiếp thu xin ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo, đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách đặc thù với vùng.