Phạt tù nhóm tiêu thụ tiền giả
(ANTĐ) - Trong 2 ngày 23 và 24-3, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo trong vụ án lưu hành tiền giả với thủ đoạn dùng tiền giả mua sim điện thoại để lấy tiền thật.
Các bị cáo trong vụ án |
6 bị cáo trên gồm: Phí Đình Trường (SN 1983, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất), Bùi Văn Tùng (SN 1988), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1991), Trần Quốc Toản (SN 1988), Đào Xuân Chung (SN 1988) và Lưu Văn Vượng (SN 1991), đều trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Các đối tượng trên dùng thủ đoạn đến các cửa hàng bán sim điện thoại rồi dùng tiền giả mua sim để được trả lại tiền thật.
Liên tiếp trong tháng 8-2010 chúng đã tiêu thụ hàng triệu đồng tiền giả. Theo đó, kẻ chủ mưu là Phí Đình Trường đã nhiều lần đưa loại tiền mệnh giá 100.000 đồng cho các đối tượng Tùng, Vượng, Cường, Toản, Chung để đi tiêu thụ ở nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn các quận Hà Đông, Đống Đa và huyện Từ Liêm. Ngày 19-8-2010, khi Vượng đang tiêu thụ tiền giả tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông thì bị công an phường bắt tại chỗ cùng tang vật. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai Trường đã giao cho Vượng 600.000 đồng, Tùng 3 triệu đồng, Cường 2,6 triệu đồng, Toản 2,4 triệu đồng, Chung 2 triệu đồng để đi tiêu thụ nhưng chưa kịp tiêu thụ hết thì bị cơ quan công an bắt giữ. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi tiêu thụ tiền giả của các bị cáo là nguy hiểm, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia, vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung loại tội phạm này. Kết thúc phiên tòa sáng qua
24-3, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phí Đình Trường mức án 60 tháng tù giam; các bị cáo Tùng, Cường, Toàn cùng mức án 42 tháng tù giam; bị cáo Trung 40 tháng và bị cáo Vương 36 tháng tù giam với tội danh trên.
Nguyễn Thủy