Phát súng "trị giá" 7 năm tù và hơn 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Đó là cái giá mà Đỗ Hữu Thìn (SN 1988), trú ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phải trả, sau khi cùng đồng bọn ẩu đả với một nhóm đối tượng…

TAND huyện Thủy Nguyên vừa mở phiên xét xử vụ án Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng; tuyên phạt Đỗ Hữu Thìn mức án 7 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 3 điều 104-BLHS. Hai bị cáo khác trong vụ án này là Vũ Văn Thắng (SN 1986), trú ở xã Cao Nhân và Bùi Văn Thư (SN 1988), trú ở xã Hợp Thành, cùng huyện Thủy Nguyên, lần lượt bị tuyên mức án 18 tháng và 15 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý về trách nhiệm dân sự, Đỗ Hữu Thìn phải bồi thường cho bị hại Đỗ Đăng Long (SN 1988), trú ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên số tiền hơn 1 tỷ đồng. Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, khoảng 22h ngày 11-12-2014, Đỗ Hữu Bính (SN 1986), trú ở huyện Thủy Nguyên, cùng 2 người bạn đến nhà nghỉ Đức Phát ở xã Kênh Giang, do Vũ Văn Thắng quản lý, nhằm tìm gái bán dâm.

Nghe lễ tân nhà nghỉ nói không có, Bính đã gây sự. Lúc này, 1 người bạn của nhân viên lễ tân đi ngang qua, thấy vậy đã nhào vào đấm Bính. Bính cầm điếu cày chống trả, nhưng được nhóm bạn đi cùng can ngăn rồi kéo nhau quay về ki-ốt của Đỗ Văn Thoáng (SN 1994), tại thôn Phàn Thành, xã Kênh Giang. 

Nghe Bính kể lại sự việc, Thoáng rủ Bính cùng nhóm bạn kéo đến nhà nghỉ Đức Phát để dằn mặt nhân viên lễ tân. Sau khi đánh một thanh niên… không quen biết, cả bọn quay về ki-ốt của Thoáng.

Biết tin nhóm của Bính đến gây gổ, Vũ Văn Thắng cùng Bùi Văn Thư và nhóm bạn, trong đó có Đỗ Đăng Long bàn kế hoạch đi trả thù. Trước khi đi, Thắng bảo đồng bọn chuẩn bị 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải, lắp mỗi khẩu 1 viên đạn và mang theo nhiều vũ khí thô sơ.

Phía bên Đỗ Văn Thoáng, vừa biết tin đối phương lên kế hoạch trả thù, Đỗ Hữu Thìn sốt sắng chuẩn bị 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 viên đạn ghém, cùng nhiều “đồ nghề” chia cho các chiến hữu. 

Khoảng 23h55 cùng ngày, nhóm Thắng đi 3 xe máy xuất hiện. Xuống xe, Thắng rút súng bắn chỉ thiên và tiến lại ki-ốt, dí súng vào đầu Thoáng đe dọa. Nghe tiếng nổ, Đỗ Hữu Thìn chĩa súng nhắm về phía nhóm Thắng nã đạn. Đỗ Đăng Long bị thương, ngã xuống đường. Thấy vậy, Thắng hô đồng bọn bắn về phía Thìn nhưng không trúng. 

Đỗ Đăng Long bị thương nặng, may không chết nhưng tổn hại 85% sức khỏe. Sau khi gây án, Đỗ Hữu Thìn đã ném khẩu súng xuống sông Đá Bạc, thuộc xã Gia Minh phi tang. Lần lượt sau đó, các đối tượng Thìn, Thắng, Thư bị cơ quan Công an bắt giữ. Quá trình điều tra, CQĐT thu giữ 3 khẩu súng, gồm 2 khẩu nòng dài, 1 khẩu súng ngắn.

Ngoài các mức án được tuyên như đã nêu ở trên, CQĐT xác định trong vụ án còn có một số đối tượng tham gia đánh nhau; trong đó 3 đối tượng bị khởi tố, hiện đang bị truy nã, một số đối tượng vắng mặt tại địa phương nên CQĐT tách riêng để xem xét, điều tra xử lý sau.