Phát huy vai trò người cao tuổi trong giữ gìn an ninh trật tự địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau 5 năm ký kết quy chế phối hợp giữa Hội Người cao tuổi và Công an thành phố Hà Nội, đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương người cao tuổi tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Gắn công tác phòng, chống tội phạm với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

5 năm qua, Hội Người cao tuổi và Công an các cấp luôn chú trọng việc hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, kết hợp với việc lồng ghép công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua các cuộc họp, kỳ họp của thôn, tổ dân phố, khu dân cư; các Hội nghị sơ kết, tổng kết; các buổi giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ và đặc biệt là các lớp tập huấn của người cao tuổi các cấp.

Người cao tuổi tham gia bảo vệ dân phố, giữ vai trò tích cực trong đảm bảo ANTT ở cơ sở

Người cao tuổi tham gia bảo vệ dân phố, giữ vai trò tích cực trong đảm bảo ANTT ở cơ sở

Gần 1,4 triệu lượt người cao tuổi đã tham dự gần 12.000 buổi tuyên truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức của người cao tuổi và quần chúng nhân dân, nhất là ở các địa bàn phức tạp, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số về công tác phòng, chống tội phạm; làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, giáo dục con cháu, dòng họ, cộng đồng chấp hành tốt các quy định của pháp luật và tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

Các cấp hội đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở với 756 lớp tập huấn, 80.340 lượt người tham gia; đã cung cấp cho lực lượng Công an 23.954 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự; tham gia vận động 2.780 người đi cai nghiện; trong đó 2.000 người tự giác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; đã giới thiệu và tạo việc làm cho 5.346 người, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng cho 1.943 người. Phối hợp giải quyết có hiệu quả hàng chục nghìn vụ mâu thuẫu, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Phối hợp vận động hàng chục nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh giác, giữ gìn an ninh trật tại địa bàn phức tạp.

Đặc biệt trong trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với vai trò Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng đồng, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng Công an đã phối hợp với Hội Người cao tuổi các cấp cùng với các lực lượng khác thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên không gian mạng, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực và các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; phát động phong trào vận động toàn dân phát giác người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch trốn tránh khai báo, những trường hợp trở về từ vùng dịch không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc... góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Gần 10 năm qua, Hội Người cao tuổi Thành phố đã tích cực tham gia Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn với hơn 2.000 tình nguyện viên là người cao tuổi. Ngoài ra, ở nhiều thôn xóm còn thành lập CLB phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, tổ tự quản, tổ nắm tin để giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Người cao tuổi tham gia, sát cánh cùng lực lượng công an trong các sự cố cứu hộ, cứu nạn

Người cao tuổi tham gia, sát cánh cùng lực lượng công an trong các sự cố cứu hộ, cứu nạn

Từ năm 2016 đến năm 2021, trên địa bàn toàn Thành phố, tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp phối hợp với Công an cùng cấp và các tổ chức đoàn thể xây dựng và duy trì hoạt động 2.744 lượt mô hình tự quản về an ninh trật tự trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cấp cơ sở.

Ngoài việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền, tham gia các mô hình tự quản về ANTT do MTTQ, các đoàn thể tổ chức, người cao tuổi còn có các mô hình do Hội đảm nhiệm như các mô hình đoạn đường, hàng cây, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư đoàn kết, an toàn văn minh do người cao tuổi đảm nhiệm. Các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, “Vì môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”… đều được các hội viên Hội Người cao tuổi và CBCS Công an tích cực hưởng ứng và vận động người thân trong gia đình gương mẫu tham gia.

Các cơ sở Hội Người cao tuổi đã có sự chỉ đạo chặt chẽ, thiết thực đến các Chi hội, Tổ hội Người cao tuổi ở từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư có trách nhiệm cao trong thực hiện công tác phối hợp, phân công hội viên tham gia tích cực cùng các ngành chức năng cảm hoá, giáo dục người phạm tội và người mắc các tệ nạn xã hội, giúp đỡ người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội để họ sớm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng.

Có thể nói, với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” và uy tín của lớp người cao tuổi, hội viên người cao tuổi là lực lượng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ ANTT ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư và cộng đồng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu, dòng họ và cộng đồng dân cư thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.