Niềm vui lớn của cán bộ và nhân dân phường Bồ Đề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-8, UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, CATP Hà Nội, quận Long Biên… chung vui ngày hội.

Xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề trình bày diễn văn ôn lại vị trí, tầm quan trọng, đánh giá kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bồ Đề đã phát huy truyền thống phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhiều năm qua. Trên cơ sở sự chỉ đạo của Đảng ủy và của BCĐ 138 quận, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, cao điểm bảo vệ; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng BVDP; Thực hiện duy trì công tác tuần tra nhân dân và triển khai phương án bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị diễn ra ở Thủ đô và trên địa bàn phường về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà chúc mừng nhân dân và cán bộ phường Bồ Đề

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà chúc mừng nhân dân và cán bộ phường Bồ Đề

Trong 6 tháng đầu năm nay, phường Bồ Đề đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức 650 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố, 83 buổi tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, trường học với 5.000 lượt người tham dự; ký 500 bản cam kết trong công tác PCCC; 1.500 bản cam kết chấp hành nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; phát trên 1.000 tờ rơi về Luật giao thông và các quy định về trật tự đô thị, tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Nghị quyết 32/CP của Chính phủ thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể… kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ phường Bồ Đề

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ phường Bồ Đề

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa bàn, BCĐ 138 phường đã duy trì triển khai thực hiện các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao, trong đó chú trọng triển khai thực hiện 2 chuyên đề “Nâng cao, phát huy hiệu quả của lực lượng nòng cốt tham gia công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự” và “Nâng cao, phát huy hiệu quả của lực lượng nòng cốt tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị ở cơ sở”.

Trong năm 2022, phường đã tổ chức sơ kết việc thực hiện 2 chuyên đề trên để phát huy những kết quả đạt được, duy trì, đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho nhân dân và chính quyền phường Bồ Đề

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho nhân dân và chính quyền phường Bồ Đề

Công tác tuần tra nhân dân được duy trì thường xuyên và đạt hiệu quả cao trên địa bàn phường, nhất là các tuyến đê và địa bàn trống vắng, phục vụ bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị, lễ hội và các phương án đột xuất trên địa bàn để phòng, chống tội phạm.

6 tháng qua, toàn phường đã huy động trên 1.200 lượt người tham gia tuần tra kiểm soát địa bàn, giải quyết vi phạm trật tự đô thị, phòng chống dịch Covid-19, qua đó đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an 1.200 tin liên quan đến ANTT, chủ động giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp; tham gia phát hiện, bắt giữ 7 vụ ma túy, 3 vụ trộm cắp tài sản, phối hợp đưa 7 đối tượng đi cai nghiện ma túy.

Việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 cá nhân phường Bồ Đề

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 cá nhân phường Bồ Đề

Với những thành tích trên, trong 2 năm 2020 và 2021, phường Bồ Đề vinh dự được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, các đại biểu đại diện quần chúng nhân dân đã tham luận nhiều ý kiến, đóng góp thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm chung sức của nhân dân trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở'.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho Công an phường Bồ Đề

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho Công an phường Bồ Đề

Để biểu dương những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ trong phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', Ban tổ chức cũng đã trao khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố… cho các tập thể, cá nhân cán bộ, nhân dân phường Bồ Đề có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục khẳng định phong trào là sự nghiệp của quần chúng

Thay mặt Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Hải Bình biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội nói chung; quận Long Biên, phường Bồ Đề nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao khen thưởng của CATP cho các tập thể, cá nhân phường Bồ Đề

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao khen thưởng của CATP cho các tập thể, cá nhân phường Bồ Đề

Đồng chí Lê Hải Bình ghi nhận và đánh giá cao những thành tích cán bộ, nhân dân phường Bồ Đề đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Nổi bật là xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt như: “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “Phối hợp quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự”; “Phối hợp tham gia công tác giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị”; “Đội Công tác xã hội tình nguyện”; “Dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng”; “Hội cựu chiến binh tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…; nhiều vụ việc phức tạp về ANTT đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết, cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Đây là những kết quả có ý nghĩa giá trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó tạo sức lan tỏa, nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của địa phương.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

"Qua chuỗi hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng ta cảm nhận rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng Công an địa phương; người dân được phát huy quyền làm chủ, tính sáng tạo và tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần giữ vững ANTT trong mọi tình huống", đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh và yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là Ngày hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân phường Bồ Đề, quận Long Biên nói riêng và TP. Hà Nội nói chung, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thống nhất cao nhận thức về phong trào và nội dung phong trào cũng như ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” diễn ra hàng năm; tiếp tục khẳng định phong trào là sự nghiệp của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân địa phương, trong đó lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt, điểm tựa để thúc đẩy phong trào.

Thường xuyên quan tâm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tăng cường các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, tình làng, nghĩa xóm, đi đôi với tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo dân chủ thực sự, dân chủ tập trung, dân chủ đại diện, tránh dân chủ phiến diện và dân chủ hình thức, tất cả vì nhân dân phục vụ.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, cả ở thành thị, nông thôn, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và phải được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân phát động. Coi trọng về phương pháp, cách làm, công tác tuyên truyền, vận động, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và công tác dân vận, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao và những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Lê Hải Bình tin tưởng rằng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm tiếp theo của TP. Hà Nội, quận Long Biên và phường Bồ Đề sẽ đạt được những thành tích mới, kết quả toàn diện, sâu sắc hơn, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và CATP Hà Nội.

Cũng trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Bồ Đề, UBND quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi các hoạt động như cùng Bệnh viện CATP Hà Nội thăm, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân phường Bồ Đề; tổ chức giải kéo co thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, lứa tuổi tham gia, tạo không khí sôi nổi của ngày hội lớn.