Phát huy các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-6, Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã chủ trì Hội nghị triển khai các chuyên đề, mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa bàn phường Bưởi.
Thượng tá Bùi Quốc Khánh. Phó trưởng CAQ Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Bùi Quốc Khánh. Phó trưởng CAQ Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Bùi Quốc Khánh đánh giá cao việc phường Bưởi chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, tệ nạn ma túy học đường tại cơ sở học đường. “Mô hình dân vận khéo với công tác dân vận tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học; chuyên đề phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt phòng chống ma túy học đường; vận động toàn dân nâng cao ý thức bảo vệ phòng chống trộm cắp tài sản và lừa đảo trên không gian mạng thuộc địa bàn phường Bưởi là các biện pháp xương sống để duy trì, phát huy thế trận an ninh nhân dân, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn. Qua công tác xây dựng mô hình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tích cực tham gia vào công cuộc giữ gìn ANTT, đấu tranh tố giác tội phạm”.

Theo Trung tá Nguyễn Đắc Tiến, Trưởng Công an phường Bưởi: “Địa bàn có nhiều làng cổ đất Thăng Long, Hà Nội là làng Đông, làng Hồ, Trích Sài, Võng Thị cùng nhiều tuyến phố mới xe kẽ nên cư dân phường Bưởi vừa có yếu tố thành thị vừa mang dấu ấn sâu đậm làng xã. Việc tiếp cận công nghệ thông tin của người lớn tuổi còn nhiều hạn chế nên trên từ đầu năm 2023 đến nay đã diễn ra 4 vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền khá lớn. Để ngăn chặn tội phạm không gian mạng ngoài tuyên truyền trên nhóm mạng xã hội Facebook cửa phường với trên hàng nghìn thành viên thuộc hơn 2 vạn dân số phường đã hạn chế nhiều vụ việc mạo danh cơ quan công an, cán bộ viện kiểm sát yêu cầu người dân chuyển tiền”.

Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi chúc mừng Ban chỉ đạo các mô hình tại địa bàn

Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi chúc mừng Ban chỉ đạo các mô hình tại địa bàn

Để nâng cao ý thức cảnh giác, hiệu quả tuyên truyền, giảm thiểu những thông tin xấu độc, CAP đã chủ động tham mưu UBND phường Bưởi đã tổ chức ra mắt, đưa vào hoạt động mô hình "Tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng”, trong đó nòng cốt là lực lượng công an.

“Mô hình sẽ là giải pháp để kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội để nâng cao kỹ năng kiểm duyệt tin, bài của các quản trị viên, cũng như khả năng tiếp cận các thông tin chính thống, nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật, tạo thế trận phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, là kênh thông tin tuyên truyền tin cậy đến bạn đọc và người dân, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo một môi trường mạng an toàn, lành mạnh trên địa bàn”- ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi cho hay.