Phát hiện thi thể cuối cùng trong vụ cháy tại nhà máy bánh kẹo Tràng An

ANTD.VN - Lúc 9h30 sáng nay 25-12, thi thể cuối cùng trong vụ cháy đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong vụ cháy tại nhà máy bánh kẹo Tràng An 3, tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Vào 9h30 sáng nay, ngày 25-12, tại hiện trường vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 (phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa), lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể thứ 3, được cho là thi thể cuối cùng trong vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An 3.

Theo đó, thi thể đầu tiên là nữ giới được phát hiện vào chiều 24-12. Sáng 25-12, vào khoảng 7h45, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể thứ 2 và vào 9h30, phát hiện tiếp thi thể cuối cùng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa tại hiện trường

Tất cả các nạn nhân bị chết cháy đều không còn nguyên hình dạng, không thể nhận diện được. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN giám định nhằm xác định danh tính thi thể.

Các nạn nhân tử vong trong đám cháy gồm anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982), tổ trưởng tổ đứng máy vận hành, quê ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1999), trú ở khu 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Chị Dương Thị Ngọc Tâm (SN 1994), trú ở khu phố 6, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Đám cháy được khống chế sau gần 5 giờ đồng hồ

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 24-12, tại phân xưởng sản xuất của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.  Do vào thời điểm giao ca buổi sáng, nên nhiều công nhân đã kịp thời chạy ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã điều hàng trăm CBCS cùng với hàng chục xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khống chế đám cháy. Cùng với đó, lực lượng quân đội và các lực lượng dân quân, công an sở tại cùng các phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thi thể suốt cả ngày và đêm qua.

Lực lượng quân đội tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân

Ngọn lửa lan nhanh vào vật liệu dẫn lửa nên không thể khống chế ngay, khiến nhiều công nhân đã mắc kẹt giữa các vách ngăn nhà xưởng. Trong khi đó, toàn bộ nhà xưởng đã biến thành đống đổ nát, vùi thi thể 3 công nhân, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Được biết, Công ty CP bánh kẹo Tràng An 3 có diện tích 1.500m2, đi vào hoạt động từ năm 2011. Thiệt hại ước tính sơ bộ sau vụ cháy lên đến hàng chục tỉ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính thi thể nạn nhân để sớm bàn giao cho gia đình, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.