Phát hiện 48.000 m2 cần sa, thuốc phiện

ANTĐ - Theo báo cáo của 54/63 tỉnh, thành phố, 6 tháng đầu năm nay, diện tích trồng cây cần sa, thuốc phiện tăng lên tới 48.000 m2. Việc tái trồng cây cần sa diễn ra tại các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tiền Giang, Kiên Giang…
Diện tích tái trồng cây thuốc phiện được phát hiện chủ yếu thuộc địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Phú Thọ và Yên Bái. Địa bàn tái trồng thường ở vùng xa xôi, hẻo lánh, ở các địa bàn giáp ranh với các nước láng giềng. Công tác kiểm tra, phát hiện và triệt phá ngày càng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng vi phạm ngày càng có những hình thức tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ nay đến cuối năm 2012, Bộ sẽ tổ chức từ 3 đến 4 đoàn công tác liên ngành, tiến hành kiểm tra và xử lý việc tái trồng cây chứa chất ma túy ở các địa bàn trọng điểm.