Phát hiện 16 bánh cần sa khô giấu trong loa âm ly

ANTĐ - Bộ đội biên phòng phối hợp với Hải quan Quảng Trị vừa phát hiện 2 vụ các đối tượng dùng loa âm thanh để chứa ma túy, pháo nổ. 
Ngày 14-3, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho hay đơn vị vừa phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) phát hiện 2 vụ vận chuyển ma túy, pháo nổ qua biên giới với thủ đoạn tương tự nhau.

Phát hiện 16 bánh cần sa khô giấu trong loa âm ly ảnh 1
Đối tượng Lê Thanh Bình cùng tang vật thu giữ


Cụ thể, lúc 14h ngày 13-3, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thanh Bình (28 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) nhập cảnh từ Lào về Việt Nam mang theo 2 chiếc âm ly có dấu hiệu nghi vấn, khi kiểm tra thì phát hiện bên trong 2 chiếc âm ly này có chứa 16 kg pháo nổ. Bình khai đã mua số pháo này tại Lào với giá 3 triệu tiền Kíp (Lào) đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Trước đó, lúc 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế này cũng đã phát hiện 16 bánh cần sa khô được giấu trong 2 chiếc loa (chưa xác định được chủ nhân) trên xe khách mang BKS Lào chạy tuyến Vientian (Lào)- TP.Huế do Lê Lanh (42 tuổi, trú huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) điều khiển.
Hiện, 2 vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.